Hội nghị về vai trò của tôn giáo

trong đời sống công cộng

 

Hội nghị về vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng.

Vatican [CNS 12/3/2010] - Các diễn giả tại một hội nghị quốc tế khẳng định rằng tôn giáo ngày càng có vai trò rộng lớn trong đời sống công cộng.

Hôm 11 tháng 3 năm 2010, phát biểu tại một hội nghị về vai trò của tôn giáo do Nguyệt san Công giáo Ý "Trenta Giorni" [30 ngày] bảo trợ, ông Miguel Diaz, đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh, nói rằng "tôn giáo đã và đang tiếp tục là một sức mạnh vĩ đại hình thành và được hình thành bởi những kinh nghiệm lịch sử".

Ðại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh giải thích: "Trong thời đại chúng ta, tất cả chúng ta đều đã chứng kiến những ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của tôn giáo trong các mối quan hệ quốc gia cũng như quốc tế". Theo ông Diaz, "ngày nay, ngày càng có nhiều người đồng ý rằng không một quốc gia nào có thể làm ngơ trước sự đóng góp của tôn giáo, nếu chúng ta biết quan tâm đến những dấu chỉ của thời đại".

Tại hội nghị có chủ đề "các tín hữu Kitô, người Hồi giáo và mối quan hệ của họ với chính quyền dân sự", ông Fred Dallmayr, giáo sư về lý thuyết chính trị tại đại học Notre Dame, Hoa kỳ, nói với các tham dự viên rằng "xã hội hậu thế tục" cho thấy vai trò của tôn giáo đã được chính Chúa Giêsu báo trước khi Ngài kêu gọi các môn đệ của Ngài hãy trở thành "muối đất". Theo giáo sư Dallmayr, cụm từ này không cho phép các tôn giáo chạy trốn khỏi thế giới hay đồng hóa với trật tự chính trị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page