Tòa thánh kêu gọi

các chính phủ tôn trọng tự do tôn giáo

 

Tòa thánh kêu gọi các chính phủ tôn trọng tự do tôn giáo.

Geneve [CNS 12/3/2010] - Ðại diện của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp quốc ở Geneve, Thụy Sĩ, kêu gọi các chính phủ tôn trọng tự do tôn giáo.

Trong bài phát biểu tại một khóa họp của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc ở Geneve hôm 12 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Silvano Tomasi nói rằng việc xách nhiễu các nhóm tôn giáo thiểu số thường "được khuyến khích bởi sự im lặng đồng lõa của các chính phủ cũng như một hệ thống tư pháp vô hiệu hay thiên vị".

Ðức cha đại diện của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve kêu gọi các chính phủ trên thế giới hãy thông qua luật nhằm áp đặt những sự trừng phạt nặng nề đối với những ai xách nhiễu người khác chỉ vì niềm tin của họ.

Trích dẫn những cuộc điều tra mới đây, theo đó có đến 70 phần trăm dân số thế giới đang sống tại những nước hạn chế tự do tôn giáo, Ðức cha Tomasi nhắc lại rằng các nhóm tôn giáo thiểu số đã phải chịu bạo hành hay đe dọa giết chết, mất nhà cửa và các nơi thờ phượng bị phá hủy.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page