Ðức thánh cha nâng đỡ tinh thần

các Ðức giám mục Ðức

 

Ðức thánh cha nâng đỡ tinh thần các Ðức giám mục Ðức.

Vatican [CWN 12/3/2010] - Ðức thánh cha Bnedicto XVI nâng đỡ tinh thần các Ðức giám mục Ðức trước các vụ cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Hôm thứ Sáu 12 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha đã gặp gỡ với Ðức cha Robert Zollitsch, Tổng giám mục Freiburg, chủ tịch Hội đồng giám mục Ðức, để thảo luận về vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em tại nước này.

Sau cuộc gặp gỡ, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức nói với các ký giả rằng Ðức thánh cha "đã tỏ ra xúc động sâu xa và buồn phiền" khi lắng nghe những biện pháp mà các Ðức giám mục Ðức đã đề ra để đối phó với vụ tai tiếng này.

Ðức cha Zollitsch cho biết: "Ðức thánh cha rất hài lòng về những quyết định của chúng tôi".

Tưởng cũng nên nhắc lại hàng giáo phẩm Công giáo Ðức đã loan báo sẽ báo cáo cho các viên chức chính phủ tất cả những cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục, trừ phi chính nạn nhân yêu cầu giữ kín. Các vị đã cho thành lập một Ủy ban độc lập để điều tra về trên 100 cáo buộc và cương quyết hợp tác trong mọi cuộc điều tra của chính phủ.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức tuyên bố: "Chúng tôi muốn phơi bày sự thật".

Các Ðức giám mục Ðức đã hoan nghênh việc chính phủ quyết định tổ chức một cuộc hội thảo bàn tròn toàn quốc với Giáo hội để thảo luận về việc lạm dụng tình dục trẻ em. Cuộc hội thảo sẽ qui tụ các nhà lãnh đạo Giáo hội, các giáo viên và các nạn nhân. Ðức thánh cha cũng tán thành sáng kiến tổ chức cuộc hội thảo bàn tròn này.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức nói rằng các Ðức giám mục Ðức "vô cùng sửng sốt" về những tiết lộ xung quanh các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Ngài nhắc lại với các ký giả rằng "cách đây vài tuần lễ, ngài đã xin các nạn nhân tha thứ". Ngài khẳng định: "Tôi cũng lập lại lời xin lỗi ấy ngay tại Roma này".

Ðức cha Zollitsch nói rằng ngài không biết liệu các Ðức giám mục tại các nước khác có đưa ra những biện pháp giống như thế để đương đầu với các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội không. Ngài cho biết: trong cuộc nói chuyện với ngài, Ðức thánh cha không nhắc đến những lời đồn đãi liên quan đến bào huynh của ngài là đức ông Georg Ratzinger, người đã từng điều khiến ca đoàn thiếu niên nam nổi tiếng tại nhà thờ chính tòa Regensburg.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page