Ðức thánh cha viếng thăm

nhà thờ Tin lành Luther tại Roma

 

Ðức thánh cha viếng thăm nhà thờ Tin lành Luther tại Roma.

Roma [AFP 14/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI viếng thăm nhà thờ Tin lành Luther tại Roma.

Hôm Chúa nhựt 14 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha đã đến nhà thờ Tin lành Luther tại Roma để tham dự một cuộc gặp gỡ đại kết với các tín hữu Tin lành Luther.

Tưởng cũng nên nhắc lại ông Martin Luther, một tu sĩ dòng thánh Augustino Ðức, đã lập ra Giáo hội Tin lành và ly khai với Giáo hội Công giáo năm 1517.

Cách đây 27 năm, vị tiền nhiệm của Ðức thánh cha là đức Gioan Phaolo II cũng đã đặt chân vào nhà thờ này.

Chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha diễn ra vào giữa lúc Giáo hội Công giáo tại Ðức đang phải đương đầu với một loạt những cáo buộc về lạm dụng tình dục và bạo hành trẻ con của hàng giáo sĩ, nhứt là trong các trường và ký túc xá trong hai thập niên 70 và 80.

Ngỏ lời chào mừng Ðức thánh cha, mục sư Jens Martin Kruse, quản nhiệm của giáo xứ Tin lành gồm phần lớn là người Ðức, kêu gọi người Công giáo và các tín hữu Tin lành Luther hãy cùng nhau đương đầu với những giờ phút thử thách này. Mục sư Kruse nói: "Nếu trong đau khổ chúng ta sát cánh bên nhau thì đây là bước nền tảng để làm cho sự hiệp nhứt của chúng ta được trở nên hữu hình và hữu hiệu".

Về phần mình, Ðức thánh cha đã đề cao phong trào đại kết và nhìn nhận rằng mặc dù Tin lành và Công giáo vẫn còn có những khác biệt quan trọng, "chúng ta vẫn có thể cùng nhau cầu nguyện và hát lên cùng một bài thánh ca, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page