Việc tôn kính

di hài thánh Anton tại Sri Lanka

 

Việc tôn kính di hài thánh Anton tại Sri Lanka.

Colombo [Asianews 11/3/2010] - Hàng ngàn người Công giáo cũng như không Công giáo tại Sri Lanka cầu nguyện trước di hài thánh Anton Padova cho hòa bình và đoàn kết trong xứ sở.

Ðược biết di hài của thánh Anton Padova, vị tu sĩ dòng Phanxico người Bồ Ðào Nha, đã từ Padova, Ý, đến Colombo hôm Chúa Nhựt mùng 7 tháng 3 năm 2010.

Ðức cha Malcom Ranjith, Tổng giám mục Colombo, đã xin các vị quản thủ di hài thánh Anton cho phép đưa di hài của ngài đến Colombo để được kính viếng nhân dịp kỷ niệm 175 năm xây cất nhà thờ chính tòa thánh Anton tại Kochchicada.

Trong ba ngày vừa qua, vương cung thánh đường này đã mở cửa từ 5 giờ sáng đến 3 giờ sáng để cho phép dân chúng được đến cầu nguyện trước di hài của thánh Anton. Nhiều người đã xin vị thánh dòng Phanxico này mang lại hòa bình và đoàn kết cho xứ sở cũng như cho giới trẻ được sống tốt đẹp hơn.

Hôm Chúa Nhựt mùng 7 tháng 3 năm 2010, một thánh lễ do Ðức cha Ranjith và Ðức cha Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa thánh tại Sri Lanka chủ sự, đã được tổ chức để cung nghinh di hài thánh Anton. Trong buổi lễ, Ðức tổng giám mục Colombo đã kêu gọi giáo dân noi gương thánh Anton để làm lại đời sống của mình.

Ðã có khoảng 5 ngàn người tham dự thánh lễ, trong đó có bà Shiranthi Rajapaksa, phu nhân tổng thống Sri Lanka, các nhà lãnh đạo Công giáo, Phật giáo và nhiều tôn giáo khác.

Di hài thánh Anton đã rời vương cung thánh đường Kochchicada để đến giáo phận Galle. Trong vòng 16 ngày sắp tới, di hài của thánh nhân sẽ được cung nghinh trên toàn quốc Sri Lanka như một dấu hiệu của "hòa bình và đoàn kết".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page