Ðức thánh cha khuyên các linh mục

siêng năng ngồi tòa

và dạy giáo dân ý thức về tội lỗi

 

Ðức thánh cha khuyên các linh mục siêng năng ngồi tòa và dạy giáo dân ý thức về tội lỗi.

Vatican [CNA 11/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khuyên các linh mục siêng năng ngồi tòa và dạy dỗ giáo dân hiểu biết về tội lỗi.

Hôm thứ Năm 11 tháng 3 năm 2010, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên của một khóa học về giải tội do Tòa xá giải tối cao tổ chức, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hướng dẫn giáo dân "đừng chạy theo thế gian này". Ngài cũng đồng thời kêu gọi các linh mục hãy đối thoại với những ai đi tìm kiếm sự tha thứ.

Nhắc lại gương của thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, là người suốt đời kiên trì thi hành bí tích hòa giải, Ðức thánh cha nói rằng linh mục có thể học hỏi không những phải tin tưởng tuyệt đối vào bí tích sám hối mà còn phải học hỏi phương pháp mà ngài gọi là "đối thoại cứu độ".

Theo Ðức thánh cha, cội rễ của "gương anh hùng và sự phong phú" chỉ có thể tìm thấy trong việc sám hối.

Ðức thánh cha giải thích: "Ý thức được những giới hạn của mình và nhu cầu quay trở về với Lòng Nhân Từ của Chúa để xin ơn tha thứ, hoán cãi tâm hồn và tìm ơn nâng đỡ trên con đường nên thánh, là những điều thiết yếu trong đời sống linh mục. Chỉ có những ai cảm nghiệm được sự cao cả mới có thể loan báo và trao ban lòng từ của Chúa một cách thuyết phục".

Theo Ðức thánh cha, sống trong một thế giới bị lôi kéo bởi não trạng hưởng thụ và duy tương đối muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người khó có thể quy chiếu về những giá trị có sức giúp họ phân biệt điều thiện với điều ác và có được một ý thức đúng đắn về tội lỗi.

Ðức thánh cha nói rằng thời đại ngày nay cũng không khác bao nhiêu với thời thánh Gioan Maria Vianney. Thời đó, con người cũng thù nghịch với đức tin và tìm cách chống lại tác vụ linh mục. Do đó, Ðức thánh cha khuyên các linh mục ngày nay hãy noi gương cha sở họ Ars trở thành một chứng nhân sống động về sự hiện diện của Chúa để gây ý thức về tội lỗi nơi giáo dân, mang lại cho họ sự can đảm và khơi dậy nơi họ ước muốn được tha thứ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page