Những người hồi giáo cực đoan tại Pakistan

tấn công một cơ sở của tổ chức World Vision

 

Những người hồi giáo cực đoan tại Pakistan tấn công một cơ sở của tổ chức World Vision.

Islamabad, Pakistan [Asianews 10/3/2010] - Một nhóm Hồi giáo cực đoan tại Pakistan đã tấn công một cơ sở của tổ chức World Vision khiến cho 6 nhân viên bị thiệt mạng.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, hôm thứ Tư 10 tháng 3 năm 2010, một số người có trang bị lựu đạn đã tấn công văn phòng của tổ chức World Vision, cơ quan bác ái của các Giáo hội Tin lành Hoa kỳ. 6 nhân viên, trong đó có 2 phụ nữ bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Cuộc tấn công nhắm vào văn phòng của World Vision tại thành phố Ogi, thuộc quận Mansehra, đông bắc Pakistan, đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư 10 tháng 3 năm 2010. Văn phòng này đã từng bị trận động đất hồi tháng 10 năm 2005 gây thiệt hại nặng nề. Trận động đất đã làm cho 73 ngàn người thiệt mạng và trên 3 triệu người không nhà không cửa. World Vision là một trong những tổ chức bác ái của Kitô giáo đang cứu trợ các nạn nhân của trận động đất này.

Theo các nhân chứng, sau khi thực hiện cuộc tấn công, nhóm người vũ trang gồm ít nhứt 15 người đã trốn vào một khu rừng bên cạnh, mà không để lại dấu vết nào.

Trên trang mạng của mình, tổ chức World Vision tự giới thiệu như "một tổ chức bác ái Kitô giáo chuyên hoạt động cho trẻ em, các gia đình và cộng đồng của họ bằng cách đương đầu với những nguyên nhân của nghèo đói và bất công". Mặc dù được xây dựng trên những giá trị Kitô giáo, World Vision phục vụ mọi người, không phân biệt tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page