Ðức ông bào huynh của Ðức thánh cha

xin lỗi vì những lạm dụng tình dục

xảy ra trong trường cũ của ngài

 

Ðức ông bào huynh của Ðức thánh cha xin lỗi vì những lạm dụng tình dục xảy ra trong trường cũ của ngài.

Warsawa [CNS 10/3/2010] - Ðức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Ðức thánh cha Benedicto XVI, xin lỗi vì những lạm dụng tình dục xảy ra trong trường cũ của ngài.

Trong một cuộc phỏng vấn trên nhựt báo Ðức "Neue Passauer Presse" hôm thứ Ba 9 tháng 3 năm 2010, Ðức ông Ratzinger nói rằng ngài không hề nghe nói đến những vụ lạm dụng tình dục trong suốt thời kỳ ngài điều khiển Ca đoàn thiếu niên nam nổi tiếng tại nhà thờ chính tòa Regensburg từ năm 1964 đến năm 1994.

Ngài nói: "Ngày nay những điều như thế bị lên án vì tính chất nghiêm trọng của nó. Tôi cũng lên án những hành động như thế và xin lỗi các nạn nhân".

Ðức ông Ratzinger nói rằng có lần linh mục hiệu trưởng của trường từ năm 1953 đến năm 1992 có tát tai một học sinh. Nhưng ngài cho rằng vào thời đó, một hành động như vậy không bị xem là quá dã man.

Ðức ông bào huynh của Ðức thánh cha đưa ra những phát biểu trên đây vào giữa lúc Ðức cha Robert Zollitsch, Tổng giám mục Freiburg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức đang chuẩn bị gặp gỡ Ðức thánh cha vào ngày thứ Sáu 12 tháng 3 năm 2010 để thảo luận về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục Ðức.

Các Ðức giám mục tại Áo và Hòa lan hiện cũng đang tìm cách đối phó với những cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Các Ðức giám mục Hòa lan loan báo sẽ thành lập một ủy ban độc lập để điều tra về những vụ tai tiếng này.

Riêng Ðức hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục Vienne, Áo quốc, tuyên bố rằng Giáo hội nên tìm hiểu các nguyên nhân gây ra các vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy không đặt lại vấn đề về độc thân linh mục, nhưng Ðức hồng y Tổng giám mục Vienne cho rằng độc thân linh mục có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ lạm dụng như thế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page