Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh

về đối thoại liên tôn

chia buồn về sự ra đi của

một nhà lãnh đạo Hồi giáo Ai cập

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn chia buồn về sự ra đi của một nhà lãnh đạo Hồi giáo Ai cập.

Roma [Zenit 10/3/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn chia buồn về sự ra đi của một nhà lãnh đạo Hồi giáo Ai cập.

Nhà lãnh đạo Hồi giáo này là Giáo trưởng Muhammad Sayyed Tantawi vừa qua đời vì bệnh tim tại Ryad, hôm thứ Tư 10 tháng 3 năm 2010, hưởng thọ 81 tuổi.

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, gọi Giáo trưởng Hồi giáo Tantawi là một con người của hòa bình và đối thoại.

Chia buồn với những người bạn Ai cập, Ðức hồng y Tauran nói rằng ngài cũng mất đi một người bạn luôn tỏ ra cảm thông cao độ và đón tiếp ngài một cách thân tình.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn cho biết: lần cuối cùng hai người gặp nhau là cuộc gặp gỡ thường niên của Ủy ban đối thoại Hồi giáo và Công giáo tại Cairo trong hai ngày 22 và 23 tháng 2 năm 2010.

Ðức hồng y Tauran cũng nhắc lại cử chỉ đầy thiện chí và nhân ái cao độ của vị lãnh tụ Hồi giáo này khi xảy ra vụ một số tín hữu Kitô Copte bị sát hại trong đêm Giáng Sinh của Giáo hội Chính thống.

Ðức hồng y đứng đầu Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nhắc lại một kỷ niệm đày ấn tượng: ngài nói rằng lần đầu tiên khi hai người gặp nhau tại Cairo, hai bên đã chuẩn bị một tuyên ngôn chung kết. Nhưng đến khi trao đổi với nhau để đúc kết bản văn, giáo trưởng Tantawi liền nói rằng không cần phải bàn thảo nữa, ông hoàn toàn đồng ý với bản văn của Ðức hồng y. Ông nói: "bản văn của ngài cũng là bản văn của chúng tôi".

Giáo trưởng Tantawi đã được bổ nhiệm làm Ðại giáo trưởng Hồi giáo Ai cập từ năm 1986. Ông giữ chức vụ này cho đến năm 1996, là năm tổng thống Hosni Moubarak bổ nhiệm ông đứng đầu đền thờ Hồi giáo và Ðại học Al Azhar. Kể từ đó, ông Tantawi điều khiển Trung Tâm nghiên cứu thần học Sunni.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page