Giáo hội Pháp bác bỏ tin đồn

về sự đình hoãn việc tôn phong

Chân phước cho Ðức Gioan Phaolô II

 

Giáo hội Pháp bác bỏ tin đồn về sự đình hoãn việc tôn phong Chân phước cho Ðức Gioan Phaolô II.

Paris [La Croix 10/3/2010] - Giáo hội tại Pháp bác bỏ tin đồn về sự đình hoãn việc tôn phong Chân phước cho Ðức Gioan Phaolô II.

Như chúng tôi đã loan tin, có nhiều đồn đoán cho rằng việc tôn phong Chân phước của đức Gioan Phaolô sẽ được dời lại, vì trường hợp khỏi bệnh lạ lùng của nữ tu Marie Simon Pierre, người Pháp, được gán cho sự bầu cử của vị Giáo hoàng này, chưa được Ủy ban y khoa của Bộ phong thánh nhìn nhận và hiện nay nữ tu này đang ngã bệnh lại.

Nhưng các Ðức giám mục Pháp khẳng định rằng nữ tu Marie Simon Pierre rất khỏe mạnh.

Mới đây một tờ nhựt báo Balan giải thích rằng nữ tu Marie Simon Pierre có lẽ đã không hề mắc bệnh Parkinson mà chỉ có những triệu chứng của bệnh này mà thôi. Một nguồn tin khác còn nói rằng mới đây nữ tu này đã ngã bệnh lại.

Nhưng mới đây, nữ tu tổng thư ký của Dòng các tiểu muội phục vụ các nhà bảo sanh Công giáo, mà nữ tu Maria Simon Pierre là thành viên, đã bác bỏ nguồn tin nói trên.

Sở dĩ có những tin đồn trên là vì một trong 7 bác sĩ trong Ủy ban y khoa của Bộ phong thánh đã nghi ngờ về tính đích thực của phép lạ xảy ra cho nữ tu Marie Simon Pierre.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page