Hoạt động tích cực

của các Giáo hội Kitô

trong thế vận hội mùa đông Vancouver

 

Hoạt động tích cực của các Giáo hội Kitô trong thế vận hội mùa đông Vancouver.

Vancouver [ICN 9/3/2010] - Các Giáo hội Kitô tại Canada đã tích cực góp phần vào việc tổ chức thế vận hội mùa đông Vancouver 2010.

Sau thế vận hội mùa đông, người ta thấy các nhà thờ tại Vancouver hiệp nhứt với nhau hơn bao giờ hết. Ðây là ghi nhận của một phái đoàn Anh quốc của tổ chức có tên là "More than Gold" [hơn cả huy chương vàng] đang viếng thăm Canada để học hỏi kinh nghiệm về việc phục vụ các nhu cầu tôn giáo của các lực sĩ trong thế vận hội Mùa Ðông London vào năm 2012.

Phái đoàn đã học hỏi kinh nghiệm của khoảng 350 nhà thờ tại Vancouver trong việc đón tiếp và phục vụ nhu cầu tôn giáo của các lực sĩ.

Tổ chức "More than Gold" đã cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau mà quan trọng nhứt là cử các tuyên úy đến các làng thế vận hội. Sự hiện diện của các tuyên úy có một tầm quan trọng đặc biệt nhứt là với cái chết bi thảm của vận động viên Georgia, ông Nodar Kumaritashvili.

Ngoài ra tổ chức cũng cung cấp dịch vụ di chuyển và trà nước xuyên suốt thành phố Vancouver.

Chủ tịch của tổ chức là ông David Wilson nói rằng chưa bao giờ có hằng trăm nhà thờ liên kết với nhau để đón tiếp và phục vụ du khách đến từ khắp năm châu như thế.

Phái đoàn của tổ chức "More than Gold" Anh Quốc gồm có đại diện của Giáo hội Anh Giáo, Ðạo binh Cứu Thế, Giáo hội Công giáo, Giáo hội Tin lành Thánh Linh và nhiều Giáo hội Kitô khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page