Cảnh sát Pakistan đối xử

bất công với các tín hữu Kitô

 

Cảnh sát Pakistan đối xử bất công với các tín hữu Kitô.

Pakistan [CWN 9/3/2010] - Cảnh sát Pakistan đối xử bất công với các tín hữu Kitô.

Theo một bản báo cáo được hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo phổ biến, trong những tuần lễ tiếp theo các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô và nhà cửa của các tín hữu Kitô, cảnh sát đã thẫm vấn 40 tín hữu Kitô và bắt giữ 5 người.

Một nhân chứng tại chỗ nói rằng đây là một cách đối xử bất công, bởi vì "chính khu vực có đông tín hữu Kitô tại Pahar Ganj đã bị một nhóm người Hồi giáo tấn công, đốt phá các cửa tiệm và gây hỗn loạn trên đường phố".

Tại một số nơi khác, chính quyền địa phương tỉnh Punjab đã ra lệnh tiếp tục điều tra về những vụ tấn công các tín hữu Kitô khiến cho nhiều nhà thờ bị hư hại, 57 căn nhà của các tín hữu Kitô bị đốt phá và 9 người gồm phụ nữ và trẻ em bị thiêu sống.

Ông Francis Mehboob Sada, giám đốc trung tâm nghiên cứu Kitô tại Rawalpindi nói rằng đưa sự thật ra ánh sáng và trừng phạt những kẻ gây ra tội ác là một dấu hiệu tốt.

Ông Sada cho biết: cho tới nay, các thủ phạm của những vụ tấn công vẫn chưa bị trừng phạt. Ông nói: "chính quyền vẫn tiếp tục giữ thinh lặng. Một lần nữa, chúng tôi thất vọng. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc điều tra mới này sẽ rọi ánh sáng vào những vụ việc nghiêm trọng và mang lại công lý".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page