Ngày càng có nhiều phụ nữ

làm việc trong các cơ quan Tòa thánh

 

Ngày càng có nhiều phụ nữ làm việc trong các cơ quan Tòa thánh.

Vatican [AFP 8/3/2010] - Ngày càng có nhiều phụ nữ làm việc trong các cơ quan của Tòa thánh.

Nhân Ngày Thế Giới Phụ nữ được cử hành hôm 8 tháng 3 năm 2010, hãng tin "I. Media" viết rằng con số các phụ nữ làm việc tại Vatican ngày càng nhiều, tuy vẫn chưa có những chức vụ quan trọng.

Trong 30 năm, tỷ lệ các phụ nữ làm việc trong giáo triều đã tăng gấp đôi, tức từ 11 phần trăm lên đến 22 phần trăm. Tuy nhiên cho tới nay, chỉ có hai người phụ nữ hiện đang giữ một chức vụ quan trọng trong giáo triều.

Người thứ nhứt là nữ tu Enrica Rosanna, thuộc Dòng con Ðức Mẹ Phù hộ Ý, được đức Gioan Phaolo II bổ nhiệm làm phụ tá thư ký tại Bộ các dòng tu và đời sống thánh hiến hồi năm 2004.

Tháng Giêng năm 2010, Ðức Benedicto XVI đã bổ nhiệm bà Flaminia Giovanelli, một giáo dân người Ý 61 tuổi làm phụ tá thư ký của Hội đồng Tòa thánh Công Lý và Hòa bình. Việc bổ nhiệm này được xem như một cử chỉ tin tưởng của đức đương kiêm Giáo hoàng đối với người phụ nữ.

Tất cả những chức vụ quan trọng tại giáo triều như bộ trưởng, chủ tịch các hội đồng và thư ký của những cơ quan này đều do các nam nhân có chức thánh đảm nhiệm.

Một phụ nữ khác cũng thường được nhắc đến là bà Mary Ann Glendon, người Mỹ, người đã từng làm đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa Thánh và hiện nay đang là chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về khoa học xã hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page