Ðại diện Tòa thánh tại Liên hiệp quốc

tố cáo ý thức hệ về phái tính

 

Ðại diện Tòa thánh tại Liên hiệp quốc tố cáo ý thức hệ về phái tính.

New York [CWN 9/3/2010] - Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc tố cáo ý thức hệ về phái tính, vốn gây thiệt hại hơn là nâng đỡ người phụ nữ.

Phát biểu tại một khóa họp của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng phái tính, Ðức cha Celestino Migliore, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói rằng ý thức hệ về phái tính "cản trở việc thăng tiến người phụ nữ".

Theo Ðức cha Migliore, ý thức hệ này tìm cách "xóa bỏ mọi đặc thù và bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ". Hơn nữa, những tài liệu được các hội nghị của Liên hiệp quốc soạn thảo trong những năm gần đây thường "đưa ra một ý niệm về tính dục và y tế cũng như quyền lợi vốn gây nguy hại cho thai nhi và những nhu cầu toàn diện của con người trong xã hội".

Ðức cha Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói rằng "tại nhiều nơi trên thế giới, người phụ nữ vẫn còn tiếp tục đau khổ", vì sự kỳ thị bất công và bạo động dưới những hình thức như sát hại hay bỏ rơi trẻ em và thai nhi nữ.

Tuy nhiên, theo vị đại diện của Tòa thánh, áp đặt một sự bình đẳng giả tạo không màng đến phẩm giá đích thực của người phụ nữ không phải là giải pháp cho vấn đề.

Ðức cha Migliore nhấn mạnh rằng "một giải pháp biết tôn trọng phẩm giá của người phụ nữ không cho phép chúng ta làm ngơ trước quyền được làm mẹ của người phụ nữ", mà trái lại đòi hỏi chúng ta phải thăng tiến chức năng làm mẹ bằng cách cải thiện các dịch vụ y tế tại các địa phương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page