Biểu tình phản đối luật nới lỏng

việc phá thai tại Tây Ban Nha

 

Biểu tình phản đối luật nới lỏng việc phá thai tại Tây Ban Nha.

Madrid [Christian Post 8/3/2010] - Hàng chục ngàn người Tây Ban Nha xuống đường phản đối luật nới lỏng việc cho phép phá thai tại nước này.

Hôm Chúa Nhựt mùng 7 tháng 3 năm 2010, tại nhiều thành phố khác nhau, hàng chục ngàn người Tây Ban Nha đã tham gia các cuộc biểu tình để phản đối một luật mới cho phép phá thai theo yêu cầu.

Mang những biểu ngữ, bong bóng và hô lớn những khẩu hiệu như "Chống phá thai, ủng hộ sự sống", những người biểu tình bênh vực sự sống đã phản đối luật cho phép phụ nữ được phái thai đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ mang thai.

Luật mới này đã được thượng viện Tây Ban Nha thông qua hồi cuối tháng 2 năm 2010. Trước đây, tại Tây Ban Nha, phụ nữ chỉ được phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp, thai nhi dị dạng hay khi sức khỏe thể lý hoặc tinh thần của thai phụ bị đe dọa.

Tây Ban Nha là một nước có 94 phần trăm dân số theo Công giáo.

Hồi tháng 10 năm 2009, khi luật nới lỏng việc phá thai còn đang được Quốc hội Tây Ban Nha bàn thảo, một cuộc biểu tình chống phá thai đã qui tụ đến cả triệu người.

Tại một cuộc mitting do chính phủ tổ chức hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 3 năm 2010, thủ tướng Tây Ban Nha, ông Jose Luis Rodriguez Zapatero đã tuyên bố: "Không một phụ nữ nào sẽ bị tù hay bị đe dọa vì phá thai".

Luật mới sẽ có giá trị kể từ tháng 7 năm 2010. Với luật mới này, Tây Ban Nha cũng có một chính sách phá thai tương tự như hầu hết các nước khác trong Liên Âu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page