Giáo hội Chính thống Nga cổ võ

các cuộc tiếp xúc với Tổng giáo phận Paris

 

Giáo hội Chính thống Nga cổ võ các cuộc tiếp xúc với Tổng giáo phận Paris.

Mascova [Zenit 8/3/2010] - Giáo hội Chính thống Nga cổ võ các cuộc tiếp xúc với Tổng giáo phận Paris.

Sau chuyến viếng thăm Pháp của Ðức cha Hilarion, Tổng giám mục Volokolamsk, chủ tịch phân bộ ngoại giao của Tòa thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga, Giáo hội Chính thống Nga đã kêu gọi thăng tiến các quan hệ với Tổng giáo phận Paris.

Trong phiên họp được đặt dưới sự chủ tọa của Ðức thượng phụ Kyrill tại Saint Petersbourg hôm 5 tháng 3 năm 2010, Thượng hội đồng Thánh của Giáo hội Chính thống Nga đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng "phải theo đuổi các cuộc tiếp xúc với Tổng giáo phận Paris để làm nổi bật chứng tá của Giáo hội Chính thống tại Tây Phương và để củng cố các quan hệ thân hữu giữa nhân dân Pháp và dân tộc các nước được đặt dưới sự chăm sóc mục vụ của Tòa thượng phụ Mascova."

Trong một thông cáo được phổ biến trên trang mạng của Giáo hội Chính thống Nga tại Pháp, Thượng hội đồng thánh của Giáo hội Chính thống Nga lấy làm vui mừng vì "sự tham dự của phái đoàn Giáo hội Chính thống Nga vào việc khai mạc Năm Thánh Nga tại Pháp và Năm Thánh Pháp tại Nga. Giáo hội Chính thống Nga cũng vui mừng vì những cuộc gặp gỡ với đại diện của chính quyền dân sự Pháp và Nga cũng như với hàng giáo sĩ và các tín hữu của giáo phận Chersonèse.

Ðược biết giáo phận Chersonèse qui tụ tất cả các giáo xứ Chính thống trực thuộc Tòa thượng phụ Mascova tại Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Bồ đào Nha.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page