1000 gia đình Kitô

trốn khỏi Mossul, Iraq

 

1000 gia đình Kitô trốn khỏi Mossul, Iraq.

Mossul, Iraq [CWN 8/3/2010] - Chỉ trong vòng 10 ngày, có khoảng 1,000 gia đình Kitô trốn khỏi Mossul, bắc Iraq.

Hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Basile Georges Casmoussa, Tổng giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Syri nói rằng các tín hữu Kitô tại Iraq đang trải qua một thời kỳ đen tối. Các tín hữu không còn thấy bất cứ một tương lai tươi sáng nào. Cứ mỗi lần có bầu cử là họ bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn. Ðiều này đã xảy ra cách đây 2 năm và hiện đang tái diễn. Ðức cha Casmoussa yêu cầu chính quyền phải bảo đảm an ninh cho dân chúng.

Theo vị Tổng giám mục này, chính phủ phải làm sao để Hiến Pháp được diễn dịch thành luật pháp và bảo đảm việc thi hành luật pháp mà không kỳ thị.

Ðức cha Casmoussa tuyên bố: "Người tín hữu Kitô muốn được đối xử như những người công dân và yêu cầu chính phủ bảo vệ các quyền con người, các quyền dân sự, xã hội, kinh tế và chính trị của mọi người công dân Iraq".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page