Ba vị Giám mục Ấn độ bị bắt giữ

trong một cuộc biểu tình

 

Ba vị Giám mục Ấn độ bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình.

Ấn độ [CWN 5/3/2010] - Ba vị Giám mục Ấn Ðộ bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình kêu gọi chống kỳ thị các tín hữu Kitô gốc cùng đinh.

Trong một cuộc biểu tình tại thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, ba vị Giám mục Công giáo cùng với hàng trăm người khác đã bị bắt giữ khi kêu gọi chấm dứt kỳ thị đối với các tín hữu Kitô gốc Dalit, cùng đinh.

Ba vị Giám mục bị bắt giữ hôm 5 tháng 3 năm 2010 là Ðức cha Chinnappa, Tổng giám mục Madras Mylapoe, Ðức cha Peter Fernando, Tổng giám mục Madurai và Ðức cha Neethingathan, Giám mục Chinglepet.

Cuộc tuần hành dài 500 dặm, bắt đầu từ thành phố Kanyakumari đến thành phố Chennai, nhằm gây ý thức về số phận bi đát của các tín hữu Kitô gốc Dalit.

Dalit, trong tiếng phạn có nghĩa là "bị chà đạp", là một từ dùng để chỉ những người "không nên đụng đến", tức giai cấp thấp hèn nhứt trong hệ thống đẳng cấp của xã hội Ấn độ. Họ phải sống trong những khu biệt lập và chỉ được làm những công việc thấp hèn.

Năm 1953, để cải thiện qui chế xã hội của những người Dalit, chính phủ Ấn độ đã thành lập nhiều chương trình mới nhằm nâng cao trình độ giáo dục của họ cũng như dành cho họ nhiều chức vụ công quyền. Nhưng chỉ có những người Dalit theo Ấn giáo và kế đó là các tín đồ Phật giáo và đạo Sikh mới hưởng được những chương trình cải tổ này. Trong khi đó 18 triệu tín hữu Kitô trong tổng sống 27 triệu người Dalit lại không hưởng được bất cứ quyền lợi nào.

Các vị Giám mục nói trên đã được trả tự do trong cùng ngày.

Một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ lên án việc bắt giữ các Ðức giám mục. Viên chức này nói rằng mình "sững sốt về cách hành xử của chính phủ Ấn Ðộ trước cuộc chiến đấu ôn hòa vì dân chủ của cộng đồng Kitô".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page