Không hề có lạm dụng tình dục

trong ca đoàn Regensburg

dưới thời bào huynh của ÐTC điều khiển

 

Không hề có lạm dụng tình dục trong ca đoàn Regensburg dưới thời bào huynh của Ðức thánh cha điều khiển.

Regensburg, Ðức [AFP 6/3/2010] - Ðức giám mục Regensburg, Ðức, khẳng định rằng không hề có lạm dụng tình dục trẻ em trong ca đoàn thiếu nhi Regensburg, dưới thời của Ðức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Trong một thông cáo được cho phổ biến trên báo Người Quan Sát Roma hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Gerhard Ludwig Mueller, Giám mục Regensburg xác nhận rằng trong thời kỳ Ðức ông Ratzinger điều khiển ca đoàn này, không hề xảy ra bất cứ một lạm dụng tình dục nào đối với trẻ em.

Ðược biết bào huynh của Ðức thánh cha đã điều khiển ca đoàn nổi tiếng "Regensburger Domspatzen" từ năm 1964 đến năm 1994.

Ðức cha Mueller nhấn mạnh rằng vụ lạm dụng tình dục do phó giám hiệu của một trường học cộng tác chặt chẽ với Ca đoàn thiếu nhi này phạm đã diễn ra vào năm 1958, nghĩa là trước khi Ðức ông Ratzinger lên điều khiển ca đoàn. Một vụ lạm dụng khác cũng đã xảy ra vào thời kỳ này.

Sở dĩ Ðức cha Mueller đã phải lên tiếng là vì mới đây Tòa thánh cho biết muốn làm sáng tỏ về những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra trong một số cơ sở của Giáo hội tại Ðức.

Kể từ tháng Giêng năm 2010, nhiều người đã lên tiếng tố cáo các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục tại Ðức.

Lên tiếng nhân vụ này, Ðức hồng y Walter Kasper, người Ðức, hiện đang đứng đầu Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, đã kêu gọi phải làm sáng tỏ vấn đề. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "La Republica" hôm thứ Bảy mùng 6 năm 2010, Ðức hồng y Kasper tuyên bố: "Những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của giáo sĩ là những tội ác bỉ ổi, những tội trọng không thể chấp nhận được".

Theo vị Hồng y người Ðức này, Ðức thánh cha "không hề có ý ngồi yên để nhìn" một cách bất động. Ngài đòi hỏi phải tuyệt đối không nên dung thứ những kẻ đã phạm những tội ác bỉ ổi như thế. Ðức hồng y Kasper cho biết thái độ cương quyết của Ðức thánh cha trong vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em tại Ái Nhĩ Lan.

Nhận định về những vụ tai tiếng xảy ra không chỉ tại Ái Nhĩ Lan, mà còn tại Hòa Lan, Ðức và Hoa kỳ, Ðức hồng y Kasper nói rằng vấn đề liên quan đến Giáo hội hoàn vũ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page