Kỷ niệm quy ước về bom chùm tại Cambodia

 

Kỷ niệm quy ước về bom chùm tại Cambodia.

Battambang, Cambodia [Ucanews 4/3/2010] - Giáo hội tại Cambodia kỷ niệm quy ước cấm xử dụng bom chùm.

Mới đây, trên một trăm tín hữu, cùng với nhiều người tàn tật và nạn nhân của mìn bẫy cá nhân, đã tập trung tại Trung Tâm Ðón Tiếp Arrupe của Dòng Tên tại Battambang, miền Tây Cambodia, để kỷ niệm việc Liên hiệp quốc công bố quy ước cấm xử dụng bom chùm. Trung tâm Arrupe là nơi đón tiếp khoảng 30 trẻ em khuyết tật vì mìn bẫy cá nhân và bị bệnh đau mang óc.

Ngày 16 tháng 2 năm 2010, Burkina Faso và Moldavia là hai nước cuối cùng phê chuẩn Quy ước về bom chùm, nâng tổng số các nước phê chuẩn lên đến 30. Quy ước này sẽ có hiệu lực bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2010.

Kể từ khi được cho công bố tại Oslo năm 2008, đã có 106 nước ký tên vào quy ước và đã có 30 nước phê chuẩn quy ước.

Quy ước cấm xử dụng, sản xuất và phát tán các thứ bom chùm, đưa ra hạn chót để phá hủy các kho bom, dọn sạch các vùng đất có bom và buộc các nước phải nâng đỡ các nạn nhân cũng như các cộng đoàn bị tàn phá vì bom này.

Theo ước tính, sau hơn 30 năm chiến tranh, tại Cambodia hiện vẫn còn 6 triệu khí giới chưa nổ, trong đó có bom chùm và mìn bẫy cá nhân. Trong chiến tranh Việt nam, riêng quân đội Hoa kỳ đã thả trên 17 ngàn bom chùm xuống Cambodia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page