Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales

ra tuyên ngôn về

giáo huấn xã hội của Giáo hội

 

Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales ra tuyên ngôn về giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Anh quốc [CWN 4/3/2010] - Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales ra tuyên ngôn về giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Ðể giúp các tín hữu chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới, các Ðức giám mục Anh và xứ Wales đã cho công bố một tuyên ngôn để trình bày một số chủ đề nền tảng trong giáo huấn xã hội của Giáo hội dưới ánh sáng của một số biến cố và thay đổi trong nước.

Với tựa đề "Chọn lựa công ích", tuyên ngôn đề ngày 3 tháng 3 năm 2010 của các vị chủ chăn Giáo hội tại Anh và xứ Wales nhắc lại ba nguyên tắc nền tảng như sau: "công ích, phát triển toàn diện con người và trau dồi nhân đức".

Theo các Ðức giám mục Anh và xứ Wales, công ích đỏi hỏi phải tôn trọng phẩm giá của sự sống con người, bởi vì sự sống không phải là một vật sở hữu, mà là một món quà cần được trân quý. Gạt bỏ nguyên tắc này cũng có nghĩa là không màng đến công ích.

Một cách cụ thể, các Ðức giám mục Anh và xứ Wales nói rằng "phá thai và làm cho chết êm dịu là chối bỏ công ích, bởi vì cả hai hành động này đều chối bỏ cộng đồng nhân loại và đi ngược lại với công ích".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page