Các Ðức giám mục Uganda

cảnh cáo về nạn đa thê

 

Các Ðức giám mục Uganda cảnh cáo về nạn đa thê.

Roma [CWN 4/3/2010] - Các Ðức giám mục Uganda cảnh cáo về nạn đa thê và nhiều thực hành truyền thống khác tại nước này.

Nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên Tòa thánh các sinh hoạt của Giáo hội địa phương, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Uganda nói đến một số thách đố mà Giáo hội tại đây đang phải đương đầu như nạn đa thê và các hủ tục thờ phượng.

Ðức cha Matthias Ssekamanya, Tổng giám mục Lugazi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Uganda, nói rằng không phải mọi tín hữu Kitô tại nước này đều thấm nhuần Tin Mừng. Một trong những lý chính là những văn hóa truyền thống vốn còn rất mạnh. Một số hoàn toàn không phù hợp với Tin Mừng, như nạn đa thê và một số tín ngưỡng do tiền nhân để lại.

Ngoài ra, các giáo phái cũng là một thách đố nghiêm trọng đối với Giáo hội tại Uganda. Nhờ được tài trợ về tài chính, các giáo phái thu hút giới trẻ và người nghèo. Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Uganda cho biết: phần lớn các giáo phái đều đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu.

Ðức tổng giám mục Lugazi cũng nói đến những tàn phá do các phiến quân của Phong Trào "Quân đội kháng chiến của Chúa" gây ra.

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Uganda, một trong những vấn đề lớn nhứt của đất nước là sự kiện có đến hàng triệu người đang sống trong các trại tỵ nạn từ 20 năm nay.

Dân số hiện nay của Uganda là 28 triệu 3 trăm ngàn người. Tỷ lệ Công giáo là 44 phần trăm. 42 phần trăm theo Tin lành và 12 phần trăm theo Hồi giáo. Hiện nay Giáo hội Công giáo có đến 1,121 chủng sinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page