Ðại diện Tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu

kêu gọi tái khám phá biểu tượng Thánh giá

 

Ðại diện Tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu kêu gọi tái khám phá biểu tượng Thánh giá.

Roma [Zenit 4/3/2010] - Ðại diện của Tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu kêu gọi tái khám phá biểu tượng Thánh Giá.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 3 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Aldo Giordano, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu, đã hoan nghênh việc Tòa Án nhân quyền Âu châu cho biết sẽ duyệt lại phán quyết về việc cấm treo Thánh giá trong các trường công lập tại Ý.

Vị đại diện của Tòa thánh tại Hội đồng Âu châu hy vọng rằng cuộc tranh cãi về thánh giá tại Âu Châu sẽ giúp mọi người tái khám phá biểu tượng của thánh giá là hòa giải và tôn trọng người khác.

Ðức cha Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu nói rằng việc tòa án nhân quyền Âu châu quyết định duyệt lại phán quyết của mình sẽ đáp trả lại sự chờ đợi của hàng triệu công dân Âu châu và tại các lục địa khác.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài Vatican, Ðức cha Giordano khẳng định rằng Thánh giá không phải là biểu tượng của kỳ thị, mà là của tự do. Ngài tự hỏi: "Làm sao một Người mà các tín hữu tin là Con Thiên Chúa, Người đã hiến mạng sống vì người khác lại có thể là nguyên nhân tạo ra kỳ thị?".

Theo Ðức cha Giordano, nếu ngày nay Thánh giá có tạo ra sợ hãi là bởi vì nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của Thánh giá.

Ngài cũng than phiền về sự thiếu vắng một suy tư thật sự về nội dung của Kitô giáo tại Âu Châu. Ðức cha nói: "Nếu thực sự muốn tái khám phá những trang sử mà các tín hữu Kitô đã viết lên nhân danh Ðấng Chịu Ðóng Ðinh thì lúc đó người ta mới thực sự nhận ra được ý nghĩa của Thánh Giá".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page