Các Ðức giám mục Phi luật tân

kêu gọi hủy bỏ việc quảng cáo bao cao su

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi hủy bỏ việc quảng cáo bao cao su.

Manila [CWN, Cathnews 4/3/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi hủy bỏ việc quảng báo bao cao su.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức cha Nereo Odchimar, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân kêu gọi hủy bỏ toàn diện việc quảng cáo bao cao su.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng công nghiệp sản xuất bao cao su là một công nghiệp hằng triệu mỹ kim nhắm vào thị trường giới trẻ, bất chấp luân lý và đời sống gia đình.

Theo Ðức cha Odchimar, quảng cáo bao cao su trên truyền hình, truyền thanh, phim ảnh, báo chí và tại các nơi công cộng làm suy yếu lương tâm của giới trẻ và đời sống luân lý của họ, là những người sẽ bước vào đời sống hôn nhân và gia đình.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng nếu cần quảng cáo bao cao su thì phải kèm thêm lời cảnh cáo rằng bao cao su có thể "thất bại trong việc phòng ngừa bệnh Sida và những bệnh lay lan theo đường tình dục".

Ngài cho rằng ngân sách được dùng để cổ võ xử dụng bao cao su nên được xử dụng để chống lại bệnh tật hiện đang tác hại đến hàng triệu người như tiêu chảy, sưng cuống phổi, lao phổi, ung thư, cao huyết áp và cảm cúm.

Về phần mình, Ðức cha Oscar Cruz, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng bao cao su không những không bảo đảm cho điều được gọi là an toàn tình dục, mà còn chống lại những giá trị nhân bản và trong thực tế gia tăng việc lay nhiễm bệnh Sida.

Bộ trưởng y tế Phi luật tân, bà Esperanza Cabral đã bị các Ðức giám mục nước này yêu cầu từ chức sau khi cho tổ chức chiến dịch phân phát miễn phí bao cao su trong ngày Valentine.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page