Tòa thánh loan báo

Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Tây Ban Nha

vào tháng 11 năm 2010

 

Tòa thánh loan báo Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Tây Ban Nha vào tháng 11 năm 2010.

Vatican [AFP 3/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm Tây Ban Nha vào tháng 11 năm 2010.

Hôm thứ Tư mùng 3 tháng 3 năm 2010, Tòa thánh loan báo rằng Ðức thánh cha sẽ đến Tây Ban Nha vào đầu tháng 11 năm 2010. Ðây là lần thứ hai ngài viếng thăm nước này. Ngài cũng sẽ trở lại đây một lần nữa vào tháng 8 năm 2011 để chủ tọa Ðại hội giới trẻ thế giới.

Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: trong hai ngày 6 và 7 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Barcelona và đền thánh Giacobe tại Compostella.

Tại Compostella, mà cha Lombardi gọi là "trung tâm tinh thần của Âu Châu", Ðức thánh cha sẽ cử hành Năm Thánh Giacobe. Năm Thánh Giacobe cuối cùng được Giáo hội tại Tây Ban Nha cử hành là năm 2004. Năm Thánh lần tới sẽ được dự trù vào năm 2021.

Tại Barcelona, theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ thánh hiến nhà thờ "Sagrada Familia" [Thánh Gia]. Nhà thờ này, được kiến trúc sư Tây Ban Nha nổi tiếng là ông Antoni Gaudi vẽ và điều khiển xây cất lần đầu tiên từ năm 1883 đến năm 1926. Sau đó, nhiều kiến trúc sư nổi tiếng khác đã tiếp nối công trình của ông Gaudi. Hiện nay, nhà thờ này được xếp vào dành sách các di sản thế giới.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trước Tây Ban Nha, Ðức thánh cha cũng sẽ thực hiện một số chuyến viếng thăm ngắn ngủi tại một vài nước Âu Châu: ngài sẽ viếng thăm đảo quốc Malta từ ngày 17 đến 18 tháng Tư năm 2010, Bồ Ðào Nha từ ngày 11 đến 14 tháng 5 năm 2010, Ðảo Chypre vào đầu tháng 6 năm 2010. Riêng Anh Quốc rất có thể sẽ được Ðức thánh cha viếng thăm từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page