Ðức thánh cha nói rằng nhạc của Chopin

giúp con người đến gần Chúa hơn

 

Ðức thánh cha nói rằng nhạc của Chopin giúp con người đến gần Chúa hơn.

Vatican [AFP 3/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng nhạc của Chopin giúp con người đến gần Chúa hơn.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 3 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha đã nhắc đến việc kỷ niệm 200 năm ngay sinh của nhạc sĩ Frederic Chopin. Ngài nói rằng nhạc của thiên tài âm nhạc nay giúp con người đến gần với Chúa hơn.

Là một người chơi dương cầm điêu luyện, Ðức thánh cha đã nhắc đến người nhạc sĩ này khi ngỏ lời với một nhóm khách hành hương Balan.

Bằng tiếng Balan, Ðức thánh cha nói: "nhạc của nhà soạn nhạc tài danh Balan này đã góp phần quan trọng vào nền văn hóa của Âu Châu và cả thế giới. Nhạc này giúp cho người nghe đến gần với Chúa hơn và khám phá chiều sâu của tâm hồn con người".

Nhạc sĩ Chopin chào đời tại Balan ngày 1 tháng 3 năm 1810. Cha là người Pháp, mẹ là người Balan. Năm 20 tuổi, ông rời bỏ Balan để đến Vienne, Áo Quốc, và sau đó định cư tại Paris, Pháp là nơi ông qua đời ngày 17 tháng 10 năm 1849, hưởng dương 39 tuổi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page