Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

tiếp tục phản đối dự luật

cải tổ y tế của Hoa kỳ vì vẫn còn

chứa đựng điều khoản cho phép xử dụng

quỹ liên bang để tài trợ việc phá thai

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ tiếp tục phản đối dự luật cải tổ y tế của Hoa kỳ vì vẫn còn chứa đựng điều khoản cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ việc phá thai.

Washington [CWN 2/3/2010] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ tiếp tục phản đối dự luật cải tổ y tế vì vẫn còn chứa đựng điều khoản cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ việc phá thai.

Mới đây, bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Hoa kỳ, tuyên bố rằng chương trình cải tổ y tế hiện đang được thảo luận tại quốc hội sẽ không tài trợ cho việc phá thai. Nhưng một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ khẳng định rằng dự luật vẫn còn giữ điều khoản cho phép xử dụng Quỹ Liên Bang để tài trợ cho việc phá thai.

Bà Pelosi nói rằng bà đã tiếp xúc với các Ðức giám mục Hoa kỳ và giải thích rằng luật cải tổ y tế sẽ không có điều khoản nào cho phép xử dụng Quỹ liên bang để tài trợ phá thai.

Nhưng ộng Richard Doerflinger, phó giám đốc của văn phòng các hoạt động bênh vực sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, khẳng định rằng chưa có vị thượng nghị sĩ nào đã nói chuyện với các Ðức giám mục về vấn đề này và cũng không có gì bảo đảm rằng Thượng Viện sẽ không đưa điều khoản cho phép tài trợ phá thai vào trong dự luật.

Các nhóm bênh vực sự sống cho biết rằng dự luật cải tổ y tế hiện vẫn còn chủ trương lấy thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai bằng nhiều cách khác nhau.

Trong lá thư mới nhứt gởi cho Quốc hội, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã kêu gọi thông qua một cuộc cải tổ y tế nào biết tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page