Tòa án nhân quyền âu châu cứu xét

đơn kháng cáo của chính phủ Ý

về việc cấm treo Thánh giá

trong các trường công lập

 

Tòa án nhân quyền âu châu cứu xét đơn kháng cáo của chính phủ Ý về việc cấm treo Thánh giá trong các trường công lập.

Strasbourg [AFP 2/3/2010] - Tòa án nhân quyền âu châu cứu xét đơn kháng cáo của chính phủ Ý về việc cấm treo Thánh giá trong các trường công lập.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba mùng 2 tháng 3 năm 2010, Tòa án nhân quyền âu châu đã chấp thuận cứu xét đơn kháng cáo của chính phủ Ý, sau khi Tòa này ra phán quyết cấm không được phép treo Thánh giá trong các trường công lập.

Bộ trưởng ngoại giao Ý, ông Franco Frattini đã hoan nghênh quyết định của tòa án nhân quyền âu châu và tin tưởng rằng tòa này sẽ đảo lộn phán quyết.

Theo bộ trưởng ngoại giao Ý, nước này chỉ muốn đề cao "những giá trị cao quý của đức tin Kitô vốn cắm rễ sâu trong lòng đại đa số người dân Ý".

Về phần mình, Hội đồng Giám mục Ý cũng bày tỏ sự hoan hỉ trước bước tiến trong hướng đi tốt đẹp này.

Phán quyết do tòa án nhân quyền âu châu đưa ra ngày 3 tháng 11 năm 2009 đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Ý. Tòa này cho rằng sự hiện diện của Thánh giá trong các trường công lập đi ngược lại quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo xác tín của họ cũng như quyền tự do tôn giáo của trẻ em.

Kể từ năm 1984, đạo Công giáo không còn là quốc giáo tại Ý. Nhưng luật được đưa ra dưới thời Phát xít hồi thập niên 20 buộc phải treo Thánh giá trong các trường học vẫn có giá trị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page