Công giáo và Hồi giáo chống lại

việc xử dụng tôn giáo

cho những mục đích chính trị

 

Công giáo và Hồi giáo chống lại việc xử dụng tôn giáo cho những mục đích chính trị.

Roma [Zenit 2/3/2010] - Công giáo và Hồi giáo chống lại việc xử dụng tôn giáo cho những mục đích chính trị.

Tưởng cũng nên nhắc lại Ủy ban hỗn hợp Công giáo và Hồi giáo đã có cuộc gặp gỡ thường niên tại Al Azhar, Ai cập, trong hai ngày 23 và 24 tháng 2 năm 2010 với chủ đề "Hiện tượng bạo động tôn giáo: hiểu được hiện tượng và những nguyên nhân của nó cũng như tìm kiếm những giải pháp dựa trên vai trò của các tôn giáo".

Tuyên ngôn chung kết của cuộc gặp gỡ đã được báo Người Quan Sát Roma cho phổ biến trong số ra ngày thứ Ba mùng 2 tháng 3 năm 2010.

Mang chữ ký của Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn và giáo trưởng Muhammad Abd Al Azix Wasil, tuyên ngôn khẳng định rằng "cần phải quan tâm hơn đến sự kiện tôn giáo đang bị xử dụng vào các mục đích chính trị hay những mục đích khác, bởi vì sự kiện này có thể làm phát sinh bạo động". Tuyên ngôn cũng kêu gọi "tránh kỳ thị dựa trên bản sắc tôn giáo".

Trong tuyên ngôn, đại diện của hai tôn giáo cam kết "nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của mỗi người, bất luận thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào" cũng như "cương quyết chống lại mọi hành động nhằm tạo ra căng thẳng, chia rẽ và xung đột trong xã hội".

Các vị đại diện của Công giáo và Hồi giáo cũng mời gọi mọi người hãy "cổ võ một nền văn hóa của tương kính và đối thoại xuyên qua giáo dục trong gia đình, tại trường học, trong các nhà thờ và đền thờ, quảng bá tinh thần huynh đệ giữa mọi người và mọi cộng đồng".

Ngoài ra, các vị lãnh đạo của hai tôn giáo cũng cam kết rằng "việc giảng dạy của các chức sắc tôn giáo cũng như sách vở không được chứa đựng những lời lẽ hay ngụ ý đến những biến cố lịch sử vốn có thể tạo ra thái độ bạo động nơi các tín đồ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page