Hội đồng giám mục Tây Ban Nha lên án

luật nới lỏng phá thai tại nước này

 

Hội đồng giám mục Tây Ban Nha lên án luật nới lỏng phá thai tại nước này.

Tây Ban Nha [Zenit 1/3/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm thứ Tư 24 tháng 2 năm 2010, Thượng Viện Tây Ban Nha đã thông qua dự luật nới lỏng việc cho phép phá thai.

Trong một cuộc họp báo sau phiên họp của Ban thường vụ Hội đồng Giám mục, Ðức cha Juan Antonio Martinez Camino, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, gọi luật mới này là một bước thụt lùi trầm trọng trong cuộc tranh đấu cho quyền sống của thai nhi, gia tăng con số phá thai và gây nguy hại cho công ích.

Trong cuộc họp báo, Ðức cha Camino cũng nói đến những hệ lụy của luật mới trong lãnh vực giáo dục. Theo ngài, luật mới sẽ có nguy cơ biến giáo dục thành một công cụ phục vụ cho một ý thức hệ có chủ trương phá thai.

Sau khi được chính phủ và quốc hội thông qua, luật nới lỏng phá thai còn cần phải được nhà vua ký ban hành.

Trả lời các ký giả, Ðức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha giải thích rằng "Hội đồng Giám mục không muốn phê phán về trách nhiệm và hành động của quốc vương Carlos khi ký ban hành luật". Ngài phân biệt thái độ khác nhau giữa vua Juan Carlos và các chính trị gia đã bỏ phiếu thông qua dự luật.

Ðức cha Camino khuyên nên đọc lại bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục ngày 17 tháng 6 năm 2009 với tựa đề "dự luật phá thai: một hành động xúc phạm đến sự sống của các thai nhi được biến thành "quyền". Nhắc lại bản tuyên bố này, Ðức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nói rằng việc phê chuẩn dự luật là một hành động đáng buồn và trầm trọng, bởi vì nó biến hành động phá thai thành một thứ quyền lợi; đây là một thứ luật pháp cho phép sát hại trẻ em.

Ðức cha Camino nhấn mạnh rằng "Giáo hội cương quyết bảo vệ quyền sống của các thai nhi", đồng thời cũng cảm thông trước những vấn đề mà các thai phụ có thể gặp phải trong cuộc sống. Giáo hội cũng muốn đưa ra những giải pháp để tránh thảm kịch và tội ác là hành động phá thai.

Về việc tuân hành luật lệ của nhà nước, Ðức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây ban Nha tuyên bố rằng "tất cả những luật được làm ra để thăng tiến ý thức bảo vệ quyền sống của thai nhi, bằng những con đường chính đáng, đều đáng được hoan nghênh, bất luận tác giả là ai". Theo ngài, con người thời đại ngày càng ý thức hơn về sinh thái của con người và môi sinh nói chung. Ngài cũng nhắc lại rằng ngày 25 tháng 3 năm 2010 là Ngày Sự Sống và các Ðức giám mục Tây Ban Nha hy vọng rằng ngày này sẽ được cử hành để nhắc nhở cho chính phủ biết rằng người dân đòi hỏi phải hủy bỏ luật này càng sớm càng tốt.

Trong khi chờ đợi, Liên hiệp các hội bênh vực sự sống tại Tây Ban Nha đã bày tỏ nỗi đau đớn của họ khi thấy "các thai nhi bị luật này tước đoạt mọi giá trị và các quyền của mình".

Ðức cha Camino cũng mạnh mẽ lên án các chính trị gia là những người đã "nói những lời dối trá và có những hành động tàn bạo".

Chủ tịch của Liên Hiệp các hội bênh vực sự sống tại Tây Ban Nha, bà Alicia Latorre, khẳng định rằng ngày 24 tháng 2 năm 2010 là một "ngày khủng khiếp. Nhưng ngày này sẽ không làm thất vọng, trái lại phải thúc đẩy hành động một cách cương quyết hơn và với tình yêu thương dạt dào đối với các thai nhi, các người mẹ, cũng như bao nhiêu người cần băng bó những vết thương của một lần phá thai".

Về phần mình, Viện Chính Sách Gia Ðình, gọi tắt là IPF, đã gọi luật này là "thoái hóa và sai lạc". Viện này kêu gọi đề cao cảnh giác trước sự gia tăng phá thai tại Tây Ban Nha. Chủ tịch của Viện chính sách Gia đình, ông Eduardo Herfelder, đã tố cáo luật này. Ông khẳng định rằng luật này đi ngược lại với Hiến Pháp Tây Ban Nhà bởi vì xem phá thai như một quyền của người phụ nữ và áp đặt quan niệm mới này vào học đường.

Ông Herfelder tuyên bố: "Theo luật này, tôi không còn quyền sống vì là một con người nữa, mà vì có một người khác ban cho tôi quyền ấy hay tước đoạt quyền ấy". Ngoài ra, theo ông chủ tịch của Viện chính sách gia đình, "không phải cha mẹ là người sẽ quyết định về việc giáo dục luân lý cho con cái mình nữa, mà là Nhà nước".

Vào thứ ba tuần tới, Viện chính sách Gia Ðình sẽ trình bày tại trụ sở của Nghị Viện Âu Châu ở Bruxelles để cho thấy những hệ lụy của luật này đối với Âu Châu.

Các tổ chức chống phá thai cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối luật mới vào ngày 7 tháng 3 năm 2010. Cuộc biểu tình nằm trong khuôn khổ của một cuộc vận động chung trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page