Năm 2010 là năm kỷ niệm

200 năm ngày sinh của Ðức Leo XIII

 

Năm 2010 là năm kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Ðức Leo XIII.

Roma [Zenit 1/3/2010] - Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Ðức Leo XIII, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm Carpineto Romano, sinh quán của vị Giáo hoàng này vào ngày 5 tháng 9 năm 2010.

Ðức Leo XIII sinh ngày 2 tháng 3 năm 1810.

Nhân dịp này, hôm 2 tháng 3 năm 2010, Ðại học giáo hoàng Laterano đã tổ chức một cuộc hội thảo về vị Giáo hoàng tác giả của thông điệp "Rerum Novarum" [các vấn đề xã hội mới].

Ðức Leo XIII là vị giáo hoàng thứ 257 trong lịch sử Giáo hội. Ngài lên kế vị Chân phước Pio IX ngày 20 tháng 2 năm 1878.

Cùng với giáo phận Anagni Alatri, thị trưởng thành phố Carpineto Romano, ông Quirino Briganti, đã mời Ðức thánh cha đến viếng thăm thành phố.

Năm 1966, đức Phaolo VI đã đến đây nhân dịp kỷ niệm công bố thông điệp Rerum Novarum. Năm 1991, Ðức thánh cha Gioan Phaolô II cũng viếng thăm thành phố này và cho công bố thông điệp "Centesimus Annus" nhân dịp kỷ niệm 100 năm thông điệp Rerum Novarum.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page