Các Ðức giám mục Cote D' Ivoire

kêu gọi các chính trị gia

hãy có tinh thần trách nhiệm

 

Các Ðức giám mục Cote D' Ivoire kêu gọi các chính trị gia hãy có tinh thần trách nhiệm.

Cote d'Ivoire [Fides 1/03/2010] - Các đức giám mục Cote d' Ivoire kêu gọi các chính trị gia hãy có tinh thần trách nhiệm.

Trong một sứ điệp được cho công bố sau một phiên họp bất thường, các Ðức giám mục Cote d' Ivoire tái khẳng định lập trường của Giáo hội là "không đeo đuổi mục tiêu chính trị". Tuy nhiên, các ngài nói rằng khi những điều kiện để xây dựng một cộng đồng chính trị ôn hòa bị đe dọa, thì Giáo hội, với tư cách là Mẹ và Thầy dạy, cảm thấy có trách nhiệm phải nhắc nhỡ người Công giáo và những người thiện chí về sự cần thiết phải đề cao những giá trị siêu việt có thể xây dựng tình huynh đệ đích thực giữa mọi người.

Các Ðức giám mục Cote d' Ivoire đặc biệt kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị "hãy có ý thức trách nhiệm, biết hy sinh và yêu thương đối với dân chúng". Các ngài nói rằng không phải bằng cách tìm kiếm quyền lợi riêng tư và tấn công người khác mà người ta giúp cho xứ sở thoát khỏi tình trạng kém phát triển và nghèo đói. Các ngài tuyên bố: "Qúy vị không có quyền bắt dân chúng Cote d' Ivoire và tương lai của họ làm con tin. Trong tình thế hiện nay, quý vị phải chứng tỏ lòng can đảm và ý muốn cộng tác với nhau để tìm ra một giải pháp mau lẹ cho cuộc khủng hoảng".

Trong sứ điệp, các vị chủ chăn Giáo hội tại Cote d' Ivoire cũng kêu gọi giới trẻ "đừng chạy theo chủ trương bạo động, bởi vì tương lai của đất nước tùy thuộc vào họ". Các vị khuyên giới trẻ: "Ðừng để bị lèo lái và lôi kéo vào nền văn hóa của hận thù".

Ngỏ lời với người Công giáo cũng như tín đồ các tôn giáo khác, các Ðức giám mục Cote d' Ivoire nói rằng "niềm tin vào Thiên Chúa Toàn Năng và Nhân Từ ngăn cấm xử dụng bạo động dưới mọi hình thức, bằng lời nói cũng như việc làm".

Các Ðức giám mục Cote d' Ivoire đưa ra sứ điệp trên đây vào giữa lúc đang diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Sau khi tổng thống Laurent Gbagbo giải tán chính phủ liên hiệp và Ủy ban bầu cử, phe đối lập đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình. Các cuộc bạo động đã khiến cho nhiều người chết và bị thương.

Chính phủ đã nhượng bộ bằng cách cho thành lập Ủy ban bầu cử độc lập và trao trách nhiệm cho phe đối lập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page