Các Ðức giám mục Ðức khẳng định

độc thân linh mục không phải là

nguyên nhân dẫn đến lạm dụng tình dục

 

Các Ðức giám mục Ðức khẳng định: độc thân linh mục không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm dụng tình dục.

Berlin [CNA 1/3/2010] - Các Ðức giám mục Ðức khẳng định rằng độc thân linh mục không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm dụng tình dục.

Kết thúc phiên khoáng đại, các Ðức giám mục Ðức cho công bố một tuyên ngôn về những trường hợp lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ trong hai thập niên 70 và 80. Các ngài ghi nhận: như các chuyên gia đã từng khẳng định, độc thân linh mục không phải là nguyên nhân dẫn đến những lạm dụng tình dục.

Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Ðức, được đăng trên báo Người Quan Sát Roma, giải thích như sau: "chỉ có những ai thực sự trưởng thành về tình cảm mới có thể sống độc thân". Các Ðức giám mục Ðức ghi nhận rằng các linh mục tương lai cần phải được liên tục huấn luyện về vấn đề này.

Trong phiên khoáng đại, các Ðức giám mục Ðức cũng đưa ra những đường hướng mới nhằm đương đầu với cuộc khủng hoảng về ơn gọi, bởi vì theo các ngài, vấn đề lạm dụng tình dục có thể bắt nguồn từ "phẩm cách của các chủng sinh".

Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Ðức có đoạn viết như sau: "Chúng tôi, các Giám mục Ðức, nhận lấy trách nhiệm và lên án việc lạm dụng của các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong các giáo phận của chúng tôi". Các ngài xin các nạn nhân của hành động bỉ ổi này tha thứ.

Các ngài cũng loan báo rằng Ðức cha Stephan Ackermann, giám mục Trier được bầu làm chủ tịch Ủy ban giải quyết các trường hợp lạm dụng của hàng giáo sĩ.

Vào cuối tháng 3 năm 2010, Ðức cha Robert Zoellitsch, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, sẽ trực tiếp đệ trình vấn đề lên Ðức thánh cha. Và vào tháng 8 năm 2010, các Ðức giám mục Ðức sẽ duyệt xét và cập nhựt các hướng dẫn được các ngài đưa ra hồi năm 2002 liên quan đến hành động lạm dụng tình dục của các giáo sĩ.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức bác bỏ đề nghị của bộ trưởng tư pháp Ðức muốn tổ chức một cuộc hội thảo bàn tròn với riêng các Ðức giám mục Ðức để bàn về hành động lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Ngài nói rằng không có bất cứ liên hệ nào giữa đồng tính và việc lạm dụng tình dục trẻ em.

Ðức cha Zoellitsch nói: "Lạm dụng tình dục trẻ em không phải là một vấn đề riêng của Giáo hội Công giáo. Do đó, chúng tôi thấy không cần phải có một cuộc hội thảo bàn tròn chỉ dành riêng cho Giáo hội Công giáo".

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, "phần lớn các trường hợp lạm dụng tình dục đều đã xảy ra cách đây 25 hay 30 năm".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page