Ðức Thánh Cha bênh vực

các tín hữu Kitô Irak

và Liên đới với các nạn nhân

động đất tại Chile

 

Ðức Thánh Cha bênh vực các tín hữu Kitô Irak và Liên đới với các nạn nhân động đất tại Chile.

Vatican (SD 28-2-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 bày tỏ lo âu về làn sóng sát hại các tín hữu Kitô tại Irak và kêu gọi chính quyền nước này gia tăng bảo vệ cộng đồng Kitô thiểu số tại nước này.

Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhật 28-2-2010 với các tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi hết sức đau buồn khi nhận được các tin tức bi thảm về những vụ sát hại một số tín hữu Kitô tại thành phố Mossul và tôi rất lo lắng theo dõi những vụ bạo hành khác xảy ra tại đất nước Irak đau thương, gây hại cho những người vô phương thế tự vệ thuộc các tôn giáo khác nhau. Trong những ngày tĩnh tâm vừa qua, tôi thường cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân những vụ khủng bố ấy và hôm nay tôi muốn hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình và tái lập an ninh, theo sáng kiến của Hội đồng các Giám Mục miền Ninive. Tôi thân ái gần gũi với các cộng đồng Kitô trên toàn nước Irak. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc trở thành men sự thiện cho quê hương là anh chị em là thành phần trọn vẹn từ bao nhiêu thế kỷ."

"Trong giai đoạn chính trị khó khăn hiện nay của Irak, tôi kêu gọi chính quyền dân sự hãy thực hiện mọi nỗ lực để tái lập an ninh cho dân chúng, đặc biệt các tôn giáo thiểu số dễ bị tổn thương nhất. Tôi cầu mong rằng người ta sẽ không chiều theo cám dỗ coi trọng những lợi lội tạm bợ và phe phái hơn là sự an ninh và các quyền căn bản của mỗi công dân. Sau cùng, tôi chào mừng những người Irak hiện diện tại Quảng trường này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng nỗ lực để mang lại cho người Irak một tương lai hòa giải và công lý, trong lúc tôi tín thác cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban hồng ân hòa bình quí giá".

Ðức Cha Shlemon Warduni, Ðại diện Ðức Thượng Phụ ở Baghdad, tuyên bố với giới báo chí rằng "Chúng tôi biết ơn Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16, chúng tôi biết rằng ngài quan tâm đến các cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi hy vọng tiếng nói của ngài sẽ có tiếng vang trên thế giới, nhất là nơi những tâm hồn chai đá".

Liên đới với các nạn nhân động đất tại Chile

Ðức Thánh Cha cũng liên đới và kêu gọi trợ giúp các nạn nhân động đất tại Chile.

Trận động đất tại Chile sáng thứ Bẩy, 27-2-2010 ở mức độ 8.8 theo thước Richter, đã làm cho hơn 700 người thiệt mạng và 2 triệu người bị thiệt hại. Con số này còn tiếp tục gia tăng.

Trong buổi đọc kinh, ngài nói: "Tôi cũng nghĩ đến Chile và dân chúng tị nạn động đất làm cho nhiều người thiệt mạng và thiệt hại vật chất hết sức lớn lao. Tôi cầu nguyện cho những người bị thử thách vì thiên tai trầm trọng như vậy, tôi khẩn cầu Thiên Chúa thoa dịu nỗi đau khổ và ban ơn can đảm trong những nghịch cảnh này. Tôi chắc chắn rằng sẽ không thiếu tình liên đới của bao nhiêu người, đặc biệt là các tổ chức của Giáo Hội".

Tổ chức Caritas quốc tế đã dành 50 ngàn Euro để cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân tại Chile. Một toán cứu trợ đã lên đường để giúp tìm kiếm những người bị mất tích. (SD 28-2-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page