Một số Giám mục Phi luật tân

ủng hộ ứng cử viên bênh vực sự sống

 

Một số Giám mục Phi luật tân ủng hộ ứng cử viên bênh vực sự sống.

Manila [CWN 25/2/2010] - Một số Giám mục Phi luật tân ủng hộ một ứng cử viên tổng thống bênh vực sự sống.

Theo truyền thống, mỗi lần có bầu cử, các Ðức giám mục Phi luật tân chỉ đưa ra các tiêu chuẩn đạo đức để hướng dẫn giáo dân bỏ phiếu. Tuy nhiên, mới đây, có hai vị Giám mục nước này đã phá vỡ thông lệ để công khai ủng hộ cho một ứng cử viên tổng thống có lập trường bênh vực sự sống.

Ứng cử viên nói trên là ông John Carlos de Los Reyes. Ứng cử viên tổng thống này đã tuyên bố: "bạn không thể tách lìa đức tin khỏi đời sống chính trị. Là một người Công giáo, vai trò của tôi là quảng bá các nguyên tắc và giá trị của tôi cho xã hội".

Ông Reyes cho biết ông chống lại phá thai trong mọi trường hợp cũng như việc xử dụng các phường pháp ngừa thai nhân tạo.

Ðức cha Ramon Arguelles, Tổng giám mục Lipa, người đã từng kêu gọi bộ trưởng y tế Phi luật tân từ chức vì đã cho phân phát bao cao su trong Ngày Valentine vừa qua, khẳng định rằng bầu cử tổng thống không phải là "chọn lựa giữa hai cái xấu không thể tránh được". Trái lại, người dân vẫn có thể chọn lựa điều tốt.

Về phần mình, Ðức cha Oscar Cruz, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân, cũng không phản đối việc ủng hộ ông Reyes. Ngài giải thích rằng luật Giáo hội không hề ngăn cấm điều này. Theo ngài, về phương diện mục vụ, Giám mục chỉ nên tỏ ra khôn ngoan mà thôi.

Hội đồng Giám mục Phi luật tân đã kêu gọi người Công giáo bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào bênh vực sự sống. Tuy nhiên, các ngài không nêu đích danh một ứng cử viên nào.

Trong lá thư chung về cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2010, Hội đồng Giám mục Phi luật tân giải thích rằng về phương diện luân lý, người Công giáo không được bỏ phiếu cho các ứng cử viên nào ủng hộ các chính sách chống lại gia đình, khuyến khích xử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo hoặc những hành động vô luân khác như phá thai, ly dị, trợ tử và làm cho chết êm dịu. Theo các Ðức giám mục Phi, bỏ phiếu cho những ứng cử viên như thế là đồng lõa với sự dữ.

Dân số Phi luật tân hiện nay là 88 triệu 7 trăm ngàn người. Trong số này có 81 phần trăm là người Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page