Người Công giáo Mỹ quảng đại

đóng góp để cứu trợ Haiti

 

Người Công giáo Mỹ quảng đại đóng góp để cứu trợ Haiti.

Hoa kỳ [CNA 25/2/2010] - Người Công giáo Mỹ rất quảng đại trong việc đóng góp để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti.

Số tiền mà các giáo phận tại Hoa kỳ quyên góp được để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti đã lên đến 30 triệu mỹ kim. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cũng đã cho thành lập một ủy ban đặc biệt để theo dõi và giám sát công tác cứu trợ. Ủy ban này trực thuộc Ủy ban về Giáo hội Châu Mỹ Latinh của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Ðứng đầu ủy ban đặc nhiệm này là Ðức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Antonio, bang Texas. Ngoài ra tham gia ủy ban còn có Ðức cha Guy Sansaricq, Giám mục phụ tá giáo phận Brooklyn. Ðức cha Sansaricq là người gốc Haiti duy nhứt trong Hội đồng Giám mục Hoa kỳ.

Vị giám mục gốc Haiti này nói: "Tất cả chúng ta đều khiếp sợ khi nhìn thấy những hình ảnh của một cuộc tàn phá như thế. Tuy nhiên, là một người Mỹ gốc Haiti, tôi lại càng xúc động hơn khi thấy lòng quảng đại và sự nâng đỡ dành cho anh chị em của chúng ta đang lâm cảnh túng cực".

Theo chương trình, các thành viên của Ủy ban đặc nhiệm nói trên sẽ viếng thăm Haiti từ ngày 1 đến 3 tháng 3 năm 2010 để thẩm định về những thiệt hại của trận động đất và hoạch định chương trình cứu trợ.

Ðức cha Gomez giải thích rằng Ủy ban nhắm tới chương trình phát triển lâu dài của Giáo hội tại Haiti. Ðức cha cho biết: liền sau khi xảy ra trận động đất, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã kêu gọi cầu nguyện và canh thức. Các ngài cũng đã kêu gọi mọi giáo phận quyên góp cho những nhu cầu cấp thời và tài trợ cho các chương trình tái thiết dài hạn.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page