Chính phủ Iraq thành lập

ủy ban điều tra về các cuộc tấn công

nhắm vào các tín hữu Kitô

 

Chính phủ Iraq thành lập ủy ban điều tra về các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô.

Bagdad [AFP 25/2/2010] - Chính phủ Iraq cho thành lập ủy ban điều tra về các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô.

Hôm thứ Năm 25 tháng 2 năm 2010, phát ngôn viên của chính phủ Iraq, ông Ali Al Dabbagh, loan báo rằng chính phủ nước này cho thành lập một Ủy ban điều tra về các vụ sát hại các tín hữu Kitô trong vùng Mossul, bắc Iraq.

Ông Dabbagh khẳng định rằng chính phủ Iraq "lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô". Phát ngôn viên của chính phủ Iraq cho biết: chính phủ sẽ đưa ra các biện pháp an ninh để ngăn ngừa các cuộc tấn công, cương quyết chống lại các lực lượng khủng bố và cho thẩm vấn các viên chức chính quyền địa phương nơi xảy ra các cuộc tấn công.

Ðức thánh cha Benedicto XVI cũng đã bày tỏ đau buồn sâu xa về những vụ tấn công nói trên.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm thứ Ba 23 tháng 2 năm 2010, một người Công giáo thuộc nghi lễ Syri và hai người con trai của ông đã bị sát hại ngay trong nhà ông, nâng tổng số các tín hữu Kitô bị giết chết tại Mossul lên đến 8 người chỉ trong vòng một tuần lễ.

Cộng đồng Kitô gồm từ 15 đến 20 ngàn người tại Mossul tố cáo thái độ thụ động của các lực lượng an ninh mỗi khi xảy ra các cuộc tấn công.

Chính quyền địa phương lo sợ rằng tình hình căng thẳng trước cuộc bầu cử quốc hội được dự trù diễn ra vào ngày 7 tháng 3 năm 2010, có thể tạo ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page