Ðức hồng y tân chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình

than phiền về sự mất đức tin

tại Âu Châu và Bắc Mỹ

 

Ðức hồng y tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình than phiền về sự mất đức tin tại Âu Châu và Bắc Mỹ.

Roma [CWN 24/2/2010] - Ðức hồng y tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình than phiền về tình trạng mất đức tin tại Âu Châu và Bắc Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên báo người Quan sát Roma trong số ra ngày 24 tháng 2 năm 2010, Ðức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, người Ghana, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, nói rằng Âu Châu và Bắc Mỹ, hai lục địa đã từng gởi các nhà thừa sai đi truyền giáo ở nước ngoài, nay lại rơi vào tình trạng mất đức tin. Cảm thấy phải tỏ lòng "hiếu thảo" với các bậc tổ tiên trong đức tin, các Ðức giám mục Phi Châu thấy cần phải "nâng đỡ Giáo hội tại các nước xuất xứ của các nhà truyền giáo" và gởi linh mục đến Tây Phương để tránh cho các giáo xứ khỏi bị đóng cửa.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức hồng y Turkson cũng tố cáo nạn nhũng lạm chính trị và sự xuống cấp trong môi trường. Ngài lo ngại rằng việc du nhập vào Phi Châu các hạt giống bị thay đổi về di truyền, tuy có gia tăng năng xuất, nhưng lại làm cho các nông dân Phi Châu phải lệ thuộc vào sự khống chế của các công ty đa quốc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page