Giáo hội Công giáo tại Brasil

và bức tượng Chúa Kitô

tại thành phố Rio de Janeiro

 

Giáo hội Công giáo tại Brasil và bức tượng Chúa Kitô tại thành phố Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, Brasil [AFP 24/2/2010] - Giáo hội Công giáo tại Brasil yêu cầu một hãng phim Mỹ bồi thường vì đưa vào phim một hình ảnh không trung thực về Tượng Chúa Kitô tại thành phố Rio de Janeiro.

Tổng giáo phận Rio de Janeiro đã yêu cầu hãng phim "Columbia Pictures" phải bồi thường vì xử dụng không có phép những hình ảnh của Bức Tượng Chúa Kitô trong cuốn phim có tựa đề "Năm 2012 Tận Thế".

Hôm thứ Tư 24 tháng 2 năm 2010, bà Claudine Dutra, luật sư đại diện cho Tổng giáo phận Rio de Janeiro đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng các cuộc thương lượng đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2009, khi hãng Columbia Pictures khởi công quay cuốn phim. Bà Dutra nói rằng Tổng giáo phận Rio de Janeiro đã không đồng ý cho phép nhà sản xuất đưa những hình ảnh của bức tượng vào cuốn phim, nhưng hãng phim này đã không tôn trọng quyết định của Tổng giáo phận.

Ông Roland Emmerich, nhà đạo diễn của cuốn phim, loan báo rằng trong cuốn phim sẽ có cảnh tượng Chúa Giêsu với hai cánh tay giang rộng bị sóng biển phá hủy.

Luật sư đại diện của Tổng giáo phận Rio de Janeiro cho biết: "Nhiều tín hữu nói rằng họ sửng sốt và cảm thấy bị xúc phạm bởi cảnh Tượng Chúa Giêsu bị phá hủy. Tổng giáo phận yêu cầu hãng phim Columbia Pictures phải công khai tuyên bố rằng họ không hề có ý xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu Kitô.

Tưởng cũng nên nhắc lại: bức tượng Chúa Giêsu bằng đá và xi măng này có chiều cao 30 thước, được đặt trên bệ cao 8 thước và tọa lạc trên núi Corcovado ở cao độ 710 thước. Bức tượng được khánh thánh năm 1931. Ðây là công trình của điêu khắc gia người Pháp gốc Balan là ông Paul Landowski.

Ðược xếp vào danh sách các di tích lịch sử kể từ năm 1973, tượng Chúa Giêsu trên núi Corcovado là một thắng cảnh của thành phố Rio de Janeiro, mỗi năm thu hút đến gần hai triệu du khách.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page