Ðức thánh cha bày tỏ đau buồn

vì các cuộc tấn công

nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq

 

Ðức thánh cha bày tỏ đau buồn vì các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq.

Vatican [AFP 24/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bày tỏ đau buồn vì các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq.

Hôm thứ Tư 24 tháng 2 năm 2010, các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh cho biết Ðức thánh cha rất đau buồn khi hay tin 3 tín hữu Kitô trong cùng một gia đình tại Mossul, Bắc Iraq, bị sát hại.

Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, viết rằng Ðức thánh cha rất đau buồn khi hay tin các tín hữu Kitô tiếp tục bị sát hại trong vùng Mossul.

Báo Người Quan Sát Roma cũng đăng tải một lá thư của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gởi cho thủ tướng Iraq, ông Nouri al Maliki. Trong lá thư đề ngày 2 tháng Giêng năm 2010, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh cho biết: Ðức thánh cha hằng cầu xin cho bạo động chấm dứt và yêu cầu chính phủ Iraq hãy làm mọi nỗ lực để gia tăng an ninh xung quanh các nơi thờ phượng trên toàn quốc.

Nhắc lại chuyến viếng thăm Tòa thánh của ông Nouri Al Maliki hồi năm 2008, Ðức hồng y Bertone nhấn mạnh rằng Ðức thánh cha đã kêu gọi tôn trọng "tự do tôn giáo" và yêu cầu bảo vệ các tín hữu Kitô và nhà thờ của họ.

Lá thư của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nhắc lại như sau: "Ngài đã bảo đảm với tôi rằng chính phủ của ngài rất quan tâm đến tình trạng của nhóm Kitô thiểu số vốn đã sống bên cạnh đa số Hồi giáo từ hằng bao thế kỷ qua và đang đóng góp đáng kể vào lợi ích kinh tế, văn hóa và xã hội của quốc gia".

Hôm thứ Ba 23 tháng 2 năm 2010, một người Công giáo thuộc nghi lễ Syri và hai người con trai của ông đã bị sát hại ngay trong nhà của họ. Kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2010 đến nay, đã có tất cả 8 tín hữu Kitô tại Mossul bị giết chết. Hiện có từ 15 đến 20 ngàn tín hữu Kitô sống trong vùng này.

Chính quyền địa phương lo sợ rằng các tín hữu Kitô sẽ là nạn nhân chính của tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng vì cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra vào ngày 7 tháng 3 năm 2010.

Về phần mình, cộng đồng Kitô thiểu số tại đây tố cáo thái độ thụ động của các lực lượng an ninh mỗi khi xảy ra các vụ giết người.

Trong năm 2008, một làn sóng bạo động đã khiến cho 40 tín hữu Kitô thiệt mạng và 12 ngàn người phải rời bỏ Mossul và các vùng lân cận.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page