Xung quanh một hình vẽ thóa mạ

đối với Chúa Giêsu tại Ấn Ðộ

 

Xung quanh một hình vẽ thóa mạ đối với Chúa Giêsu tại Ấn Ðộ.

Ấn độ [Zenit 23/2/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Bức hình vẽ Chúa Giêsu một tay cầm loong bia, một tay cầm điếu thuốc lá đã gây phẩn nộ nơi các tín hữu Kitô tại Ấn Ðộ.

Hôm thứ Bảy 20 tháng 2 năm 2010, chính quyền địa phương tại thành phố Batala, bang Punjab, Ấn độ, đã ban hành thiết quân luật. Tất cả các trường học đều bị đóng cửa. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 2 năm 2010, nhiều thành phố khác trong bang nằm ở miền Bắc Ấn độ này đã trở thành sân khấu của những cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và các tín đồ Ấn giáo, sau khi một bức ảnh vẽ Chúa Giêsu với một tay cầm loong bia, một tay cầm điếu thuốc được trưng bày tại Jalandar, một thành phố khác của bang Punjab.

Batala, thành phố kỷ nghệ với trên 25 phần trăm dân số theo Kitô giáo, một tỷ lệ cao đối với Ấn Ðộ, là nơi diễn ra những cuộc xung đột bạo động nhứt. Mặc dù các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin lành đã kêu gọi tự chế, nhiều nhóm nhỏ thanh niên thuộc nhiều Giáo hội Kitô khác nhau đã yêu cầu các tiệm buôn phải đóng cửa. Các nhóm ấn giáo cực đoan đã nhảy vào cuộc. Các cuộc đụng độ đã dẫn đến những vụ cướp bóc. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, có khoảng một chục người bị thương và nhiều người bị cảnh sát câu lưu.

Cách Gurdaspur 12 cây số, tại thành phố Dhariwal, cũng đã diễn ra nhiều cuộc bạo động: nhiều băng nhóm trẻ kito đi xe gắn máy đã tìm cách buộc các tiệm buôn phải đóng cửa. Tại Majitha, những cuộc bạo động đã khiến các chủ tiệm buôn phải nổ súng vào nhóm thanh niên Kitô đi xe gắn máy. Tại nhiều thành phố khác trong bang Punjab như Bathinda hay Patiala, nhiều cuộc biểu tình phản đối việc phổ biến hình ảnh phạm thượng đối với Chúa Giêsu trên đây cũng đã được tổ chức.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews, cha Peter Kavumpuram, phát ngôn viên của Giáo phận Jalandhar đã xác nhận rằng Giáo hội Công giáo đã có phản ứng chống lại việc cho quảng bá các bức hình vẽ thóa mạ nói trên. Ðại diện Giáo hội đã tiếp xúc với chính quyền để thảo luận về những biện pháp cần có hầu tìm kiếm và trừng phạt các thủ phạm. Nhưng Ðức cha Couto, Giám mục Jalandhar cũng như các vị hữu trách của các Giáo hội Kitô khác cũng đã kêu gọi các tín hữu không nên tham gia các cuộc biểu tình. Các ngài khuyên dân chúng nên xem biến cố như một "hy sinh trong Mùa Chay". Tiếp theo các cuộc đụng độ hôm 20 tháng 2 năm 2010, Giáo hội cũng đã tổ chức các cuộc gặp gỡ trong các thành phố liên hệ để lên án các cuộc bạo động.

Riêng chính quyền bang Punjab cũng đã cho thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra về những "động lực tàng ẩn" đàng sau chiến dịch cho dán các tấm hình xúc phạm đến Chúa Giêsu. Chính quyền cũng đã bắt được thủ phạm chính của việc quảng bá bức hình hôm 22 tháng 2 năm 2010.

Chỉ vài ngày xảy ra các biến cố tại bang Punjab, bức hình Chúa Giêsu một tay cầm loong bia, một tay cầm điếu thuốc, cũng đã tạo ra phẫn nộ trong bang Meghalaya là một trong những bang có tỷ lệ tín hữu Kitô cao nhứt tại Ấn Ðộ: có khoảng 70 phần trăm dân số trong bang này theo Kitô giáo. Tại đây, nguyên nhân gây phẫn nộ là một cuốn sách giáo khoa dành cho các trường cấp một. Trong cuốn sách, cha mẹ và các thày cô Công giáo đã sửng sốt khi khám phá bức hình nói trên, được xử dụng để minh họa cho từ "thần tượng".

Ðức cha Dominic Jala, Tổng giám mục Shilong đã tuyên bố với hãng tin Ucanews rằng người Công giáo trong bang Meghalaya "rất đổi kinh ngạc và cảm thấy bị tổn thương vì bức chân dung đầy xúc phạm đối với Chúa Giêsu Kitô". Ðức cha Jala nói rằng Giáo hội mạnh mẽ lên án thái độ hoàn toàn thiếu tôn trọng của nhà xuất bản đối với các biểu tượng tôn giáo .

Ngay từ hôm 18 tháng 2 năm 2010, trường nữ trung học Thánh Giuse tại Shilong, thủ phủ của bang Meghalaya, do các nữ tu dòng Ðức Bà Truyền Giáo điều khiển, đã lên tiếng than phiền về việc nhà xuất bản "Skyline" tại New Delhi xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu Kitô.

Ngày 21 tháng 2 năm 2010, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại bang Meghalaya. Trong các cuộc biểu tình, các tín hữu Công giáo và Tin lành đã bày tỏ sự phẫn nộ của họ bằng cách công khai đốt các cuốn sách có in bức chân dung xúc phạm đến Chúa Giêsu. Theo một tờ báo địa phương, nhà xuất bản Skyline đã lên tiếng xin lỗi vì đã xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu Kitô và bắt đầu cho thu hồi lại các cuốn sách.

Bức hình xúc phạm đến Chúa Giêsu cũng đã xuất hiện trong bang Kerala, một bang có tỷ lệ Công giáo cao nhứt Ấn độ: người ta thấy bức hình nơi trang nhứt của một tờ báo giáo phận. Trước những phản ứng giận dữ của các tín hữu, Ðức cha Vincent Samuel, Giám mục sở tại, đã phải lên tiếng giải thích rằng đã có sự lầm lẫn trong việc in ấn. Mặc dù ban biên tập đã cố gắng tẩy xóa hình của loong bia và điếu thuốc, sự phẫn nộ của các giáo xứ mãnh liệt đến độ giáo phận buộc lòng phải cho ngưng việc phân phối tờ báo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page