Ðức hồng y chủ tịch

Caritas Quốc Tế viếng thăm Haiti

 

Ðức hồng y chủ tịch Caritas Quốc Tế viếng thăm Haiti.

Port au Prince [Caritas 23/2/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Caritas quốc tế viếng thăm Haiti.

Hôm thứ Hai 22 tháng 2 năm 2010, Ðức hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, kiêm chủ tịch Caritas Quốc Tế đã đến Haiti để xem xét tình hình cứu trợ do các cơ quan từ thiện của Giáo hội đảm trách.

Tại thủ đô Port au Prince, Ðức hồng y Maradiaga đã thăm nhà thờ chính tòa và tòa tổng giám mục bị đổ nát. Sau đó, Ðức hồng y đã đến bệnh viện "Renaissance" và trại tạm cư "Champ de Mars" là nơi hàng chục ngàn người đang sống trong các tấm lều.

Trong những ngày viếng thăm, Ðức hồng y chủ tịch Caritas quốc tế đã gặp gỡ với các vị đại diện của Hội đồng Giám mục Haiti để thảo luận về công tác cựu trợ và chương trình tái thiết.

Trong cuộc gặp gỡ với các nhân viên Caritas quốc tế và địa phương tại trụ sở của Caritas Haiti, Ðức hồng y Maradiaga nói rằng ngài muốn gởi lời cám ơn đến tất cả mọi chi nhánh Caritas trên khắp thế giới. Ngài cũng cám ơn Ðức cha Bernardito Auza, Sứ thần Tòa thánh tại Haiti, Ðức cha Pierre Dumas, chủ tịch Caritas Haiti và cha Serge Chadic, giám đốc Caritas Haiti.

Cho tới nay, số tiền do Caritas tại 40 quốc gia quyên góp được lên đến 198 triệu mỹ kim. Ngoài ra các chính phủ và các tổ chức khác trên thế giới cũng đã trao cho Caritas Haiti 36 triệu mỹ kim.

Caritas quốc tế đã cung cấp thực phẩm cho hơn nửa triệu người. Mạng lưới cứu trợ của Caritas cũng đã cung cấp lều cho 43 ngàn người và săn sóc y tế cho 12 ngàn người. Ngoài công tác cứu trợ, Caritas cũng đề ra chương trình tái thiết cho Haiti trong vòng từ 3 đến 5 năm, tập trung vào việc xây cất nhà ở, giáo dục và phương tiện sinh sống.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page