Chính phủ Ý phẫn nộ

trước một bức ảnh phạm thượng

đối với Chúa Giêsu tại Ấn độ

 

Chính phủ Ý phẫn nộ trước một bức ảnh phạm thượng đối với Chúa Giêsu tại Ấn độ.

Roma [AFP 22/2/2010] - Chính phủ Ý phẫn nộ trước một bức ảnh phạm thượng đối với Chúa Giêsu tại Ấn Ðộ.

Hôm thứ Hai 22 tháng 2 năm 2010, bộ trưởng ngoại giao Ý, ông Franco Frattini, đã bày tỏ sự phẫn nộ về một bức ảnh phạm thượng đối với Chúa Giêsu tại Ấn độ.

Trong một thông cáo, bộ trưởng ngoại giao Ý bày tỏ sự "quan ngại sâu xa của ông trước sự vi phạm các quyền và phẩm giá của cộng đồng Kitô".

Ông Frattini đặc biệt nói đến việc Ấn độ cho in trong một cuốn sách giáo khoa cấp một cũng như trên các phương tiện truyền thông khác một bức chân dung có tính thóa mạ đối với Chúa Giêsu.

Ðược biết: trong hình vẽ, Chúa Giêsu được trình bày với một tay cầm một loong bia một tay cầm một điếu thuốc lá. Bức tranh đã được phổ biến trong một cuốn sách giáo khoa dành cho các trường tiểu học do Giáo hội Công giáo điều khiển tại bang Meghalaya, vốn có đa số dân theo Kitô giáo.

Bức chân dung nói trên đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Kitô tại bang Meghalaya.

Ngoài bức tranh có tính phạm thượng trên đây, bộ trưởng ngoại giao Ý cũng nhắc đến những biến cố mới đây có liên quan đến các nhóm thiểu số Kitô tại Mossul, bắc Iraq. Trong vòng không đầy một tuần lễ, đã có 5 tín hữu Kitô bị giết chết tại Mossul là nơi hiện đang có từ 2 đến 3 ngàn tín hữu Kitô sinh sống.

Chính quyền địa phương lo sợ rằng các tín hữu Kitô sẽ là nạn nhân chính của một đợt căng thẳng gắn liền với cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 7 tháng 3 năm 2010.

Bộ trưởng ngoại Ý kêu gọi "các chính quyền địa phương hãy bằng mọi giá bảo đảm an ninh cho các cộng đồng Kitô."

Thông cáo của bộ ngoại giao Ý khẳng định: "tự do tôn giáo là một quyền cơ bản mà nước Ý sẽ không bao giờ ngưng thăng tiến và bảo vệ".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page