Ðụng độ giữa các tín hữu Kitô

và các nhóm Ấn giáo cực đoan

tại tỉnh Punjab, Ấn độ

 

Ðụng độ giữa các tín hữu Kitô và các nhóm Ấn giáo cực đoan tại tỉnh Punjab, Ấn độ.

Jalandhar, Ấn độ [Asianews 22/2/2010] - Một bức hình xúc phạm đến Chúa Giêsu đã khiến nổ ra một cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Ấn giáo cực đoan tại tỉnh Punjab, Ấn độ.

Cuộc đụng độ đã diễn ra giữa các tín đồ Ấn giáo cực đoan và cộng động Kitô thiểu số tại thành phố Batala, sau khi xuất hiện một bức hình vẽ Chúa Giêsu một tay cầm ly bia một tay cầm điếu thuốc.

Tỉnh trưởng tỉnh Punjab lên án hình ảnh phạm thượng nói trên và hứa sẽ nghiêm trị bất cứ ai gieo rắc hận thù tôn giáo.

Về phần mình, Ðức cha Anil Couto, Giám mục Jalandhar, kêu gọi các tín hữu hãy xây dựng hòa bình và tình huynh đệ.

Ðể chận đứng bạo động, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh giới nghiêm. Nhưng lệnh giới nghiêm đã được nới lỏng kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2010, để dân chúng được ra khỏi nhà mua sắm.

Ngay cả một số tổ chức Ấn giáo cũng lên án bức hình xúc phạm trên đây. Các tổ chức này kêu gọi bắt giữ những ai xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của cộng đồng tín hữu Kitô.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page