Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka

lên án việc bắt giữ tướng Fonseka

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka lên án việc bắt giữ tướng Fonseka.

Colombo [Ucanews 16/2/2010] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka lên án việc bắt giữ tướng Sarath Fonseka.

Các nhà lãnh đạo Kitô, Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo đã bày tỏ quan ngại sâu xa về việc bắt giữ tướng Fonseka, người đã thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Hội đồng các tôn giáo đã gặp gỡ với 2 trong 4 nhà lãnh đạo Phật giáo tại Sri Lanka. Sau cuộc gặp gỡ tại Kandy hôm 16 tháng 2 năm 2010, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã cho công bố một tuyên ngôn lên án việc bắt giữ tướng Fonseka cũng như bày tỏ quan ngại về tình hình đất nước.

Hồi tuần qua, tại thủ đô Colombo, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình yêu cầu trả tự do cho tướng Fonseka. Tướng Fonseka là người đã từng được hoan hô như anh hùng trong việc đánh bại các phiến quân mãnh hổ Tamil và chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 26 năm trời.

Tuyên ngôn mang chữ ký của 20 nhà lãnh đạo tôn giáo Sri Lanka lên án việc bắt giữ tướng Fonseka. Hiện nay nhiều viên chức cảnh sát và sĩ quan quân đội có liên hệ với vị tướng này cũng đang gặp rắc rối với chính phủ.

Riêng các nhà lãnh đạo của 4 giáo hội Phật giáo tại Sri Lanka cũng cho biết sẽ có một phiên họp đặc biệt để thảo luận về tình hình xứ sở.

Về phần mình, trong lá thư gởi cho các giáo sĩ trên toàn quốc, Ðức giám mục Anh giáo Duleep cũng bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ ông Fonseka.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page