Phản ứng của hiệp hội các nạn nhân

bị hàng giáo sĩ lạm dụng tình dục

 

Phản ứng của hiệp hội các nạn nhân bị hàng giáo sĩ lạm dụng tình dục.

Ái Nhĩ Lan [AFP 16/2/2010] - Hiệp hội các nạn nhân bị các giáo sĩ và tu sĩ Ái Nhĩ Lan lạm dụng tình dục và đối xử tàn bạo yêu cầu Tòa thánh trừng phạt các linh mục ấu dâm.

Ông John Kelly, người sáng lập Hiệp hội có tên là "Nhóm những người sống sót từ những vụ lạm dụng trẻ em Ái Nhĩ Lan" đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng ông lạc quan về cuộc gặp gỡ của Ðức thánh cha với các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan. Theo ông, Tòa thánh đã có những dấu hiệu tích cực. Giờ đây người ta đang chờ đợi những hành động cụ thể.

Ông Kelly nhận xét rằng Ðức thánh cha và Tòa thánh đã có những lời lẽ rất mạnh khi lên án những hành động lạm dụng tình dục trẻ em. Nhưng ông nói: "chúng tôi không chỉ cần những lời nói suông. Dân chúng Ái Nhĩ Lan và các nạn nhân có quyền chờ đợi những hành động cứng rắn từ Ðức giáo hoàng. Chúng tôi có quyền chờ đợi Ðức giáo hoàng buộc những kẻ gây ra tội ác và những người bao che phải nhận lấy trách nhiệm của mình".

Trong lá thư ngỏ gởi cho Ðức thánh cha, Hiệp hội nói trên yêu cầu phải có một phiên tòa để làm sáng tỏ sự thật và trừng phạt những kẻ làm tội ác. Hiệp hội cũng yêu cầu Giáo hội phải đền bù cho các nạn nhân và loại trừ ra khỏi hàng giáo sĩ "những vị giám mục nào" đã bao che các hành vị lạm dụng tình dục trẻ em.

Ông Kelly nói: "Chỉ như thế Ðức thánh cha mới có thể đến Ái Nhĩ Lan để xin lỗi".

Ðược biết: đầu tháng 2 năm 2010, Ðức thánh cha đã xác nhận ngài sẽ viếng thăm mục vụ Anh quốc, nhưng ngày giờ của chuyến viếng thăm chưa được xác định.

Bà Christine Buckley, một trong những nạn nhân của những hành động ngược đãi của các nữ tu, đã phát biểu trên đài phát thanh RTE của Ái Nhĩ Lan rằng bà mong Ðức thánh cha cũng đến nước này để xin lỗi các nạn nhân như ngài đã từng làm tại Hoa Kỳ và Úc đại lợi.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page