Ðức thánh cha kêu gọi

các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan

tái lập sự khả tín của Giáo hội

 

Ðức thánh cha kêu gọi các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan tái lập sự khả tín của Giáo hội.

Vatican [AFP 16/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan tái lập sự khả tín của Giáo hội.

Hôm thứ Hai 15 tháng 2 và thứ Ba 16 tháng 2 năm 2010, nhân dịp tiếp kiến 26 Giám mục Ái Nhĩ Lan, Ðức thánh cha kêu gọi các vị hãy có những biện pháp cụ thể hầu tái lập sự khả tín của Giáo hội về mặt luân lý và thiêng liêng.

Tưởng cũng nên nhắc lại: các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan đã được Ðức thánh cha triệu tập về Roma để tìm phương cách đối phó với vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ nước này.

Trong cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha, các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan đã cam kết hợp tác với chính quyền để làm sáng tỏ vụ tai tiếng về những lạm dụng tình dục trẻ em mà một số giám mục bị tố cáo đã bao che trong hàng chục năm.

Trong một thông cáo được tòa thánh cho công bố sau cuộc gặp gỡ, đức thánh cha đã gọi những hành vi lạm dụng tình dục trẻ em là một tội ác xấu xa và là một tội nặng xúc phạm đến Chúa và làm thương tổn phẩm giá của những con người được tạo thành theo hình ảnh của Ngài.

Ðức thánh cha cũng tố cáo "việc Giáo quyền tại Ái Nhĩ Lan đã không hành động một cách hữu hiệu để đối phó với những hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ và tu sĩ" trong hằng bao năm trời.

Vốn biết rằng không thể giải quyết tình trạng đau đớn hiện nay trong một sớm một chiều, Ðức thánh cha kêu gọi các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan hãy thành thực và can đảm đương đầu với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ngài cũng kêu gọi các đức giám mục hãy có những biện pháp cụ thể để băng bó các vết thương của những người đã bị lạm dụng và tái lập sự khả tín luân lý và thiêng liêng của Giáo hội.

Theo Ðức thánh cha, chính vì đức tin yếu kém cho nên mới dẫn đến hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên. Ngài kêu gọi hãy có những suy tư thần học sâu xa về vấn đề này, đồng thời chuẩn bị các ứng viên vào chức linh mục và đời sống thánh hiến một cách đầy đủ về nhân bản, thiêng liêng, học vấn và mục vụ.

Ðức thánh cha cũng cho biết ngài sẽ gởi cho các tín hữu Ái Nhĩ Lan một lá thư mục vụ trong Mùa Chay này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page