Cha Popieluszko

sẽ được tôn phong Chân phước

vào tháng 6 năm 2010

 

Cha Popieluszko sẽ được tôn phong Chân phước vào tháng 6 năm 2010.

Warsawa [AFP 15/2/2010] - Cha Jerzy Popieluszko, vị linh mục tử đạo dưới thời cộng sản tại Balan, sẽ được tôn phong Chân phước tại thủ đô nước này.

Hôm thứ Hai 15 tháng 2 năm 2010, Ðức cha Kazimierz Nycz, Tổng giám mục Warsawa loan báo rằng nghi lễ tôn phong Chân phước cho cha Popieluszko, người bị công an cộng sản Balan sát hại cách đây 25 năm, sẽ diễn ra tại Warsawa vào ngày 6 tháng 6 năm 2010.

Trong một cuộc họp báo, Ðức tổng giám mục Warsawa cho biết chính Ðức thánh cha Benedicto XVI đã chọn ngày giờ, địa điểm, cũng như đặc sứ của ngài để chủ tọa lễ nghi tôn phong Chân phước cho vị linh mục tử đạo. Ðược biết người sẽ đại diện Ðức thánh cha để tôn phong chân phước cho cha Popieluszko là Ðức cha Angelo Amato, bộ trưởng bộ phong thánh.

Ðược biết tiến trình tôn phong Chân phước cho cha Popieluszko đã khởi sự hồi tháng 5 năm 2001. Ðức thánh cha đã công bố sắc lệnh tôn phong Chân phước cho cha ngày 19 tháng 12 năm 2009.

Cha Jerzy Popieluszko đã bị công an mật vụ cộng sản Balan bắt cóc ngày 19 tháng 10 năm 1984, sau khi cử hành thánh lễ cuối cùng của ngài tại Bydgoszcz, miền trung Balan. Những kẻ bắt cóc đã tra tấn ngài cho đến chết và ném thi thể ngài xuống sông Vistule, cách thủ đô Warsawa 120 cây số về phía Bắc.

Bị sát hại năm chỉ mới 37 tuổi, cha Popieluszko được người Balan xem như biểu tượng của cuộc tranh đấu cho dân chủ của toàn dân và của Giáo hội Công giáo chống lại chế độ độc tài cộng sản.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page