Một số Giám mục

thuộc Giáo hội thầm lặng Trung Quốc

vẫn tiếp tục ăn tết trong tù

 

Một số Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng Trung Quốc vẫn tiếp tục ăn tết trong tù.

Bắc Kinh [Asianews 13/2/2010] - Một số Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng Trung Quốc vẫn tiếp tục ăn Tết trong tù.

Mặc dù người Công giáo và gia đình đã nhiều lần làm đơn, chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục giam giữ Ðức cha Julius Jia Zhiguo, Giám mục Zhengding, tỉnh Hebei. Cùng với ngài, hiện vẫn còn hai vị Giám mục khác đang bị biệt giam tại những nơi không ai biết.

Trong khi đó, công an tại Zhengding đã trả tự do cho hai linh mục thuộc giáo phận này là cha Mahong và cha Hu Baoguo, tổng đại diện. Các linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc thường bị giam tù để buộc các ngài phải gia nhập Hội Công Giáo Ái Quốc.

Trong những tháng vừa qua, gia đình của Ðức cha Jia, nhứt là những người cháu của ngài, đã cùng với các lãnh đạo giáo dân trong giáo phận kêu gọi Ban tôn giáo chính phủ trả tự do cho ngài nhân dịp Năm Mới. Nhưng lời yêu cầu đã không được cứu xét.

Ðức cha Jia Zhiguo đã bị bắt giữ ngày 30 tháng 3 năm 2009. Ðây là giai đoạn diễn ra cuộc gặp gỡ của Ủy ban Tòa thánh về Trung Quốc. Sau cuộc gặp gỡ, Tòa thánh đã cho công bố một tuyên ngôn yêu cầu trả tự do cho đức cha Jia.

Về phần mình, Ðức cha James Su Zhimin, Giám mục Baoding, 75 tuổi, bị bắt giữ và bị xem là mất tích từ năm 1996. Tháng 11 năm 2003, người ta thấy ngài xuất hiện tại bệnh viện Baoding, với sự canh giữ của công an. Nhưng vài ngài sau đó, không còn ai thấy bóng dáng vị Giám mục này nữa.

Vị giám mục thứ hai hiện vẫn biệt vô âm tín là Ðức cha Cosma Shi Enxiang, Giám mục Yixian, cũng thuộc tỉnh Hebei. Ðức cha Shi, 86 tuổi, đã bị bắt giữ và mất tích ngày 13 tháng 4 năm 2001. Ðức cha Shi đã bị cầm tù 30 năm. Lần cuối cùng ngài bị bắt giữ là tháng 12 năm 1990. Ba năm sau ngài được trả tự do. Nhưng kể từ đó ngài phải bị cô lập cho đến khi bị bắt giữ lại.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page