Các tổ chức cứu trợ Công giáo

hoạch định tương lai cho Haiti

 

Các tổ chức cứu trợ Công giáo hoạch định tương lai cho Haiti.

Port au Prince [CNA 14/2/2010] - Các tổ chức cứu trợ Công giáo hoạch định tương lai cho Haiti.

Trong khi chính phủ Haiti tổ chức 4 ngày cầu nguyện sau đúng một tháng xảy ra trận động đất khiến cho trên 2 trăm ngàn người thiệt mạng và hằng triệu người lâm cảnh không nhà không cửa, các tổ chức cứu trợ Công giáo gặp nhau để chuẩn bị công tác cứu trợ cho tương lai.

Hôm thứ Năm 11 tháng 2 năm 2010, Ðức cha Bernadito Auza, Sứ thần Tòa thánh tại Haiti, đã tổ chức tại Tòa sứ thần một cuộc gặp gỡ qui tụ đại diện của các chi nhánh Caritas. Các tham dự viên cuộc gặp gỡ đã duyệt lại công tác cứu trợ và đề ra các chương trình dài hạn trong các lãnh vực như giáo dục, nông nghệp, tái thiết và chuẩn bị đối phó với các thiên tai.

Ðức sứ thần Tòa thánh nói: "Chúng ta cần phải giúp cho nhân dân Haiti tự túc. Haiti cần sự trợ giúp có tổ chức".

Ngoài các đại diện của các chi nhánh Caritas cấp giáo phận tại Haiti cũng như của các tổ chức Caritas trên khắp thế giới, tham dự cuộc gặp gỡ còn có bà Lesley Anne Knight, Tổng thư ký của Caritas Quốc Tế, Ðức cha Fernando Bargallo, chủ tịch Caritas Châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribe.

Bà Knight giải thích: "Caritas không chỉ giúp tái thiết các hạ tầng cơ sở bị phá hủy, mà còn bảo đảm cho người dân Haiti một sự phát triển lâu dài và xứng đáng".

Cho tới nay, Caritas đã cung cấp thực phẩm cho trên 2 trăm ngàn người, thuốc men cho 10 ngàn người và nhu yếu phẩm khác cho trên 60 ngàn người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page